Cứu hộ một con voọc quý

11/04/2013 03:10 GMT+7

Chi cục Kiểm lâm Gia Lai ngày 10.4 cho biết, cơ quan này đã bàn giao một con voọc chà vá chân xám 1,5 tháng tuổi, nặng 0,8 kg cho Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật - Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (H.Mang Yang, Gia Lai) để chăm sóc (ảnh).

Trước đó, con voọc này được gia đình anh Lê Phan Anh (ở TP.Pleiku) bàn giao cho chi cục. Anh Lê Phan Anh mua con voọc ở TP.Pleiku từ một người bán dạo, biết được đây là loài linh trưởng quý hiếm nên anh đã liên hệ các cơ quan chức năng nhằm trả voọc về lại môi trường tự nhiên.

 Cứu hộ một con voọc quý
Ảnh: Minh Triều

Voọc chà vá chân xám là loài linh trưởng đặc hữu của Việt Nam, hiện chỉ còn khoảng 1.000 cá thể phân bố ở vùng rừng miền Trung - Tây nguyên, riêng Vườn quốc gia Kon Ka Kinh có khoảng 250 cá thể.

Trần Hiếu

>> Bắt 3 nghi phạm săn bắn voọc quý
>> Một người dân giao nộp con voọc quý hiếm  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.