Bồi thường 220 triệu đồng vì làm hỏng bộ ngực

11/04/2013 03:20 GMT+7

Ngày 10.4, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM mở phiên tòa phúc thẩm giữa nguyên đơn bà Lisa Nguyễn (Việt kiều Mỹ) và bị đơn là bác sĩ Lại Công Hiệp.

Ngày 10.4, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM mở phiên tòa phúc thẩm giữa nguyên đơn bà Lisa Nguyễn (Việt kiều Mỹ) và bị đơn là bác sĩ Lại Công Hiệp.

 Bồi thường 220 triệu đồng vì làm hỏng bộ ngực
Bộ ngực trước và sau phẫu thuật - Ảnh: Lê Quang

Theo đơn kiện, bà Lisa Nguyễn đã 3 lần phẫu thuật sửa ngực ở Mỹ, 1 lần ở Quy Nhơn nhưng chưa vừa ý. Cuối năm 2007, bà Lisa tìm trên internet và biết bác sĩ Hiệp là Giám đốc Viện Phẫu thuật thẩm mỹ Việt Mỹ (Q.Phú Nhuận), có nhiều kinh nghiệm. Giữa tháng 2.2008, bà Lisa về TP.HCM gặp ông Hiệp, thỏa thuận thực hiện 4 yêu cầu phẫu thuật với chi phí 2.000 USD (32 triệu đồng) cùng khoản tiền 200 USD (3,2 triệu đồng) cho nhân viên phụ mổ. Ca phẫu thuật diễn ra vào ngày 18.2.2008 tại Bệnh viện Giao thông vận tải 8. Sau đó 3 ngày, bà Lisa thấy núm vú phải sưng và đen nên báo bác sĩ để xử lý nhưng qua 10 ngày thì vết mổ bị hở hết phần vừa cắt chỉ, nhìn thấy cả túi nước bên trong. Hôm sau, bác sĩ hẹn bà Lisa vào bệnh viện mổ lần hai, may lại. Vài ngày sau vết mổ bên tay phải lại hở, nước dịch tuôn ra ướt đẫm cả người, ông Hiệp tiếp tục mổ lại và lần này vết thương bị nhiễm trùng nên phải lấy túi trong ngực ra. Sau gần một tháng nằm bệnh viện, bà Lisa quay về Mỹ với bộ ngực thẳng, đầy sẹo và núm vú bên phải không còn. 

Tháng 9.2008, bà Lisa về lại Việt Nam, được bác sĩ Hiệp đồng ý bồi thường 25.000 USD nhưng sau đó ông này không thực hiện. Quá bức xúc, bà Lisa khởi kiện ông Hiệp, yêu cầu bồi thường trên 330 triệu đồng. Xử sơ thẩm, TAND TP.HCM buộc ông Hiệp bồi thường cho bà Lisa Nguyễn trên 220 triệu đồng về các khoản: chi phí thuốc men, phẫu thuật, viện phí, mất thu nhập, tổn thất tinh thần…

Tại phiên xử phúc thẩm, bác sĩ Hiệp kháng cáo đề nghị xem xét lại các yêu cầu bồi thường của bà Lisa. Ngoài ra, theo ông, vì bệnh viện có hợp tác ăn chia nên phải chịu trách nhiệm liên đới bồi thường cho bệnh nhân. Tuy nhiên, bà Nguyễn Thị Oanh (đại diện cho bệnh viện) cho rằng dù hai bên có ký hợp đồng hợp tác nhưng hợp đồng này cũng thỏa thuận bác sĩ Hiệp chịu mọi trách nhiệm về sức khỏe, đền bù mọi phí tổn về vật chất cho người bệnh nếu xảy ra sai sót về chuyên môn. Sau khi nghe các bên tranh luận, HĐXX giữ nguyên án sơ thẩm.

Lê Nga

>> Dân có thể kiện thủy điện “giết” sông
>> Một học sinh Mỹ thắng kiện 41,7 triệu USD
>> Kiện vì bị đồn có quan hệ với tổng thống
>> Bệnh nặng do bác sĩ tắc trách
>> Bác sĩ gây tai nạn đổ lỗi cho kỹ thuật
>> Khiếu kiện bệnh viện, bác sĩ ngày càng nhiều
>> Bác sĩ đối mặt với thưa kiện ngày càng nhiều

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.