Xây đường trên cao ở TP.HCM

10/04/2013 03:06 GMT+7

Thủ tướng vừa ký quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển GTVT TP.HCM đến năm 2020 và tầm nhìn sau năm 2020.

Theo đó, đến 2020, giao thông công cộng (xe buýt, taxi, đường sắt đô thị) có thị phần đảm nhận từ 20-25%; giao thông cá nhân (ô tô, xe máy, xe đạp) từ 72-77%... Về kết cấu hạ tầng, đến năm 2020, TP sẽ xây từ 1 - 2 tuyến đường bộ trên cao; đầu tư xây dựng từ 2 - 3 tuyến đường sắt đô thị để đáp ứng nhu cầu vận tải hành khách công cộng; di dời các khu bến cảng trên sông Sài Gòn, đồng thời ưu tiên đầu tư các bến cảng biển chính (Cát Lái, sông Nhà Bè, Hiệp Phước); cải tạo, nâng cấp Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất để đạt công suất 23,5 triệu hành khách và 600.000 tấn hàng hóa/năm vào năm 2013; đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành (Đồng Nai) để đáp ứng nhu cầu trong từng thời kỳ.

Bảo Cầm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.