Vụ một trưởng khoa nhi bị giết: Lời khai ban đầu của nghi can

10/04/2013 14:30 GMT+7

(TNO) Chiều nay 10.4, thượng tá Lê Bá Thanh, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận cho biết, nghi can giết chết bác sĩ Mai Thị Thanh Thúy khai nhận lúc đầu chỉ định trộm cắp tài sản.

(TNO) Chiều nay 10.4, thượng tá Lê Bá Thanh, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận cho biết, nghi can can giết chết bác sĩ Mai Thị Thanh Thúy (Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện đa khoa Nam Bình Thuận) tại nhà riêng (thị trấn Đức Tài, H.Đức Linh) khai nhận lúc đầu chỉ định trộm cắp tài sản. 

>> Bắt nghi phạm vụ giết nữ bác sĩ trưởng khoa nhi
>> Trưởng khoa Nhi một bệnh viện chết tại nhà với nhiều vết thương

Theo thượng tá Lê Bá Thanh, lời khai ban đầu của nghi can Phạm Văn Lý (18 tuổi) là có ý định vào nhà bác sĩ Mai Thị Thanh Thúy để trộm cắp tài sản. Nhưng do chủ nhà phát hiện nên Lý đã nảy ra ý định ra tay hạ sát để bịt đầu mối.

Bác sĩ Mai Thị Thanh Thúy (52 tuổi) bị đâm hơn 30 nhát dao vào khắp cơ thể và chết ngay trong bếp. Theo thượng tá Lê Bá Thanh, hung thủ có thể đã phát hoảng sau khi ra tay, nên không lấy được tài sản gì của nạn nhân ngoài hai chiếc điện thoại.

Chiều nay, Phòng Cảnh sát điều tra về trật tự xã hội (PC45), Công an Bình Thuận vẫn đang phối hợp với Công an H.Đức Linh củng cố hồ sơ, chứng cứ để chuẩn bị khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Hiện nghi can Phạm Văn Lý vẫn đang được tạm giữ tại Công an H.Đức Linh để phục vụ điều tra.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Lê Tiến Phương cho biết vừa ký quyết định thưởng nóng cho Phòng PC45, Công an tỉnh và Công an H.Đức Linh cùng 10 cá nhân khác đã xuất sắc phá nhanh vụ giết người nói trên.

Quế Hà

>> Một bác sĩ tử vong do tai nạn giao thông
>> Bác sĩ buôn bán trẻ sơ sinh
>> Nghi án bác sĩ giết 300 bệnh nhân để giải phóng giường bệnh
>> Bộ trưởng Bộ Y tế: Không thể cấm bác sĩ nhận quà sau khi điều trị xong
>> Bác sĩ sẽ "đi nghĩa vụ
>> Khủng bố bác sĩ bằng tin nhắn
>> Bác sĩ “dỏm” lãnh án

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.