Vụ chủ tịch xã khai man trình độ học vấn: Vận động xin ở lại hết nhiệm kỳ

10/04/2013 19:40 GMT+7

(TNO) Ngày 10.4, theo nguồn tin của Thanh Niên Online, ông Trần Hòa Xuân, Chủ tịch UBND xã Hòa Thành, TP.Cà Mau (Cà Mau) đã vận động bí thư chi bộ các ấp đồng ký tên yêu cầu cấp trên cho mình ở lại giữ chức chủ tịch UBND xã đến hết nhiệm kỳ.

>> Chủ tịch xã khai man trình độ học vấn

Động thái trên xảy ra sau khi Thanh Niên Online ngày 9.4 thông tin vụ ông Xuân khai man trình độ học vấn, mới học lớp 4 nhưng lại khai mình học lớp 9.

Trong một diễn biến liên quan, Ban tổ chức Thành ủy TP.Cà Mau cũng có buổi làm việc với Bí thư Đảng ủy xã Hòa Thành và đề nghị kiểm tra, báo ngay về vụ ông Xuân đi vận động xin giữ chức đến hết nhiệm kỳ. Đồng thời, kiểm tra quá trình công tác từ trước đến nay đối với ông Xuân, nếu đủ thời gian thì sẽ cho ông Xuân… “hưu non”.

Ông Xuân khai không đúng sự thật về trình độ học vấn của mình trong tiểu sử tóm tắt khi ra ứng cử đại biểu HĐND cấp xã và ông đã làm chủ tịch xã hai nhiệm kỳ. Từ tháng 3.2012, UBND TP.Cà Mau đã có kết luận về việc ông Xuân khai man trình độ học vấn nhưng đến nay vẫn chưa xử lý.

Gia Bách

>> Chi cục trưởng chi cục thuế khai man tuổi
>> Kỷ luật phó giám đốc sở khai man học vấn
>> Khai trừ đảng cán bộ khai man

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.