Bắt vụ vận chuyển cây thuốc phiện từ Sơn La về Hà Nội

10/04/2013 17:47 GMT+7

(TNO) Chiều 10.4, tổ công tác đặc biệt Y1/141, Công an TP.Hà Nội phát hiện một vụ vận chuyển thân cây hoa anh túc, hay còn gọi là cây thuốc phiện.

(TNO) Chiều 10.4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an TP.Hà Nội cho biết đã tiếp nhận vụ việc hai người vận chuyển cây anh túc, hay còn gọi là cây thuốc phiện từ tổ công tác 141 để điều tra làm rõ.

Trước đó, khoảng 14 giờ cùng ngày, tại chốt giao thông Hồ Tùng Mậu - Lê Đức Thọ, tổ công tác Y1/141 phát hiện xe khách BKS 26K-3345 chạy tuyến Sơn La - Bến xe Mỹ Đình (TP.Hà Nội) có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã dừng xe kiểm tra hành chính.

Tổ công tác 141 phát hiện vu vận chuyển cây thuốc phiện
Cây thuốc phiện vẫn còn nguyên quả tươi - Ảnh: Hà An

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện một bao tải đựng thân cây thuốc phiện tươi. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát của tổ công tác Y1/141 làm rõ số thân cây hoa anh túc là của Nguyễn Tiến Đạt (32 tuổi, quê quán H.Quỳnh Phụ, Thái Bình) và Nguyễn Ngọc Chiến (35 tuổi, quê quán H.Thường Tín, TP.Hà Nội).

Đấu tranh khai thác, Đạt và Chiến khai nhận số thân cây thuốc phiện trên được mua từ Sơn La để về ngâm rượu thì bị tổ công tác 141 phát hiện bắt giữ.

Tin, ảnh: Hà An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.