Thí sinh đăng ký dự thi bậc học phù hợp

10/04/2013 04:02 GMT+7

Theo ghi nhận của các giáo viên phụ trách nhận hồ sơ đăng ký dự thi ĐH, CĐ ở các trường THPT Đà Nẵng, năm nay HS đã kỹ lưỡng hơn trong việc chọn trường, số lượng hồ sơ nộp vào giảm hơn mọi năm.

Bà Trần Thị Hương, giáo vụ Trường THPT Phan Châu Trinh, cho hay: "Năm trước có rất nhiều em nộp một lúc 10 hồ sơ, năm nay nhiều nhất là 4 - 5 nhưng cũng không nhiều. Bình quân mỗi HS nộp 2 hồ sơ”. Còn ông Nguyễn Quang Long, Hiệu trưởng Trường THPT Trần Phú, thông tin trường có gần 1.000 HS, hiện có khoảng 1.200 hồ sơ. Ông Long nhận định: “Theo quan sát ban đầu, số em học lực yếu muốn thi ĐH đã giảm rất mạnh, các em đã biết chọn lựa bậc học phù hợp với năng lực". Đặc biệt, Trường THPT Trần Phú có hơn 60 hồ sơ khối C, gấp đôi so với năm trước. Tuy vậy, số HS đăng ký thi vào khối A, A1, D1 vẫn chiếm đa số (85 - 90% trong tổng số hồ sơ). Cũng theo thống kê sơ bộ của các trường THPT trên địa bàn Đà Nẵng, đa số HS chọn thi ở các trường gần nhà như: ĐH Đà Nẵng, ĐH Huế...

Diệu Hiền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.