Ngộ độc cá bống vân mây

10/04/2013 08:26 GMT+7

(TNO) Hai vợ chồng ông Phan Dự và Hoàng Thị Mai (đều ngoài 60 tuổi, ở thôn An Xuân, xã Quảng An, H.Quảng Điền, Thừa Thiên-Huế) ngày 9.4 đã được xuất viện sau gần một tuần điều trị do ngộ độc cá bống vân mây.

Ngày 4.4, ông bà ăn cơm với món cá bống nấu canh chua, khoảng 10 phút sau cả hai bị nhức đầu, nôn mửa; đầu lưỡi và đầu các ngón tay, chân bị tê, tay chân co giật…

Vợ chồng ông được người thân đưa đến Bệnh viện H.Quảng Điền cấp cứu. Theo các bác sĩ, trong mớ cá bống vợ chồng ông Dự ăn có lẫn cá bống vân mây, rất may là họ chỉ ăn một ít.

Cá bống vân mây có tên khoa học là Ctenubobius eriniger (người dân quen gọi là cá bống thệ hoa, trên da có hoa văn đậm như những vân mây) có độc tố giống cá nóc.

Vào tháng 4.2011, 16 người ở H.Phú Lộc (Thừa Thiên-Huế) cũng phải nhập viện cấp cứu do ăn phải loài cá này.

Đình Toàn

>> Cứu sống hai người ngộ độc cá nóc
>> Ngộ độc cá nóc, 1 người chết, 4 người nguy kịch

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.