Động đất không ảnh hưởng nhà máy điện hạt nhân Iran

10/04/2013 10:05 GMT+7

(TNO) Một trận động đất mạnh 6,3 độ Richter đã làm rung chuyển khu vực gần nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở tỉnh Bushehr, Iran vào ngày 9.4, khiến 37 người chết và 850 người bị thương. Nhưng các quan chức Iran cho biết nhà máy điện hạt nhân này không bị ảnh hưởng bởi trận động đất.

Trận động đất đã tàn phá hoàn toàn một ngôi làng, phá hủy nhiều nhà cửa, nhưng các quan chức Iran khẳng định nhà máy điện hạt nhân ở Bushehr không bị sự cố gì, theo tin tức từ Reuters.

Tỉnh trưởng Bushehr, ông Fereydoun Hassanvand xác nhận với Reuters về số lượng người chết và bị thương nêu trên và cho biết có ít nhất 700 căn nhà bị phá hủy.

Reuters dẫn nguồn từ Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ cho biết, trận động đất kèm theo hơn 16 đợt dư chấn có thể cảm nhận được ở các nước lân cận trong khu vực vùng vịnh, như Qatar và Bahrain.

Nhiều đường dây điện và đường ống cấp nước tại tỉnh Bushehr bị hư hại nặng nề.

Lực lượng quân đội và cảnh sát Iran được điều động để hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân.

Theo Reuters, có 20 nạn nhân may mắn thoát chết nhờ được lực lượng cứu hộ tìm kiếm và giải cứu khỏi những đống đổ nát từ những căn nhà bị sập do động đất.

Công ty Nga, xây dựng và phối hợp với Iran vận hành nhà máy điện hạt nhân Bushehr, khẳng định các công nhân tại đây vẫn làm việc bình thường và nhà máy điện này không bị sự cố hay thiệt hại gì sau trận động đất.

Iran nhiều lần bác bỏ mối lo ngại về an toàn nhà máy điện hạt nhân ở tỉnh Bushehr, nơi thường xuyên xảy ra động đất.

Nhà máy này bắt đầu hoạt động kể từ tháng 9.2011 sau nhiều thập niên bị tạm ngưng hoạt động, theo Reuters.

Phúc Duy

>> Iran hứng động đất mạnh
>> Iran sắp ra mắt tàu ngầm trọng tải 500 tấn
>> Iraq tăng cường lục soát máy bay Iran
>> Iran “sẽ sớm có bom hạt nhân”
>> Máy bay Iran “bị bắn rơi ở Syria”
>> Rộ tin đồn Tổng thống Syria bị vệ sĩ Iran bắn
>> Mật vụ Mỹ suýt bắn Tổng thống Iran

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.