Bắt nhóm nhận tiền "chạy” án

10/04/2013 03:00 GMT+7

Ngày 9.4, Cơ quan CSĐT Công an TX.Thuận An (Bình Dương) tạm giữ hình sự Trần Minh Hải (21 tuổi), Nguyễn Duy Linh (39 tuổi) và Chu Văn Thế (40 tuổi), để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, ngày 6.4, Nguyễn Đức Duy, tài xế của Công ty Trưởng Lộc (TP.HCM), được phân công chở khoảng 10 tấn sắt (phi 10) từ Bình Dương về Long An. Duy móc nối vợ chồng Lê Văn Hoanh (chủ vựa ve chai, P.Hiệp Bình Phước, Q.Thủ Đức, TP.HCM) “rút ruột” khoảng 87 cây sắt để bán cho Hoanh. Trong lúc Hoanh và Duy đang rút sắt từ trên xe xuống bỏ tại P.Vĩnh Phú (TX.Thuận An) thì bị công an phát hiện và bắt giữ để điều tra. Do quen biết từ trước, Hải, Linh và Thế lên kế hoạch "chạy" án cho Hoanh. Nhóm Hải đến nhà bà Lê Thị Bông (vợ Hoanh) ra giá 25 triệu đồng sẽ "chạy" cho Hoanh được tại ngoại. Bà Bông hẹn tối 7.4 sẽ giao trước 15 triệu đồng tại một quán nước. Khi Linh và Thế đến nhận tiền thì các trinh sát hình sự ập đến bắt quả tang.

Đỗ Trường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.