Sớm hoàn thành đề án phát triển huyện đảo Trường Sa

09/04/2013 03:30 GMT+7

Chiều 8.4, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng làm việc với lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa. Tại buổi làm việc, Thủ tướng nhấn mạnh, Khánh Hòa có lợi thế kinh tế biển như: du lịch, vận tải biển, đóng tàu biển, thu hút đầu tư vào các khu kinh tế ven biển, gắn với cảng biển và sân bay, nên tỉnh cần khai thác hiệu quả tiềm năng này.

Chính phủ sẽ tạo mọi điều kiện để tỉnh Khánh Hòa khai thác tốt tiềm năng đó. Thủ tướng lưu ý tỉnh Khánh Hòa quan tâm đến quy hoạch để phát triển bền vững, đừng để mất lợi thế của tỉnh; tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp để duy trì sản xuất kinh doanh, thu hút đầu tư toàn xã hội; chú ý phát triển các huyện vùng sâu, vùng xa phía tây của tỉnh.

Về các kiến nghị của tỉnh, Thủ tướng kết luận: dự án Trung tâm nhiệt điện Vân Phong 1, 2 và 3 tại khu kinh tế Vân Phong, tỉnh làm việc với các chủ đầu tư lập các thủ tục dự án thực hiện. Bộ GTVT cùng với tỉnh đầu tư mở rộng ga hàng không quốc tế Cam Ranh, còn đường băng sân bay quốc tế Cam Ranh nâng cấp hay làm mới thì tính toán làm sao cho có hiệu quả. Đồng ý với chủ trương hủy thực hiện quy hoạch KCN bắc Cam Ranh với diện tích 150 ha để ưu tiên quỹ đất phát triển đô thị TP.Cam Ranh; điều chỉnh diện tích quy hoạch KCN nam Cam Ranh từ 200 ha lên 350 ha tại xã Cam Thịnh Đông, TP.Cam Ranh.

Tại buổi làm việc này, Thủ tướng cũng chỉ đạo tỉnh Khánh Hòa phối hợp với các bộ ngành sớm hoàn thành đề án phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của huyện đảo Trường Sa.

Đức Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.