Nguyên Phó chủ tịch H.Tiên Lãng xin đổi tội danh

09/04/2013 18:21 GMT+7

(TNO) Trong lời nói cuối trước khi tuyên án, bị cáo Nguyễn Văn Khanh, nguyên Phó chủ tịch UBND H.Tiên Lãng xin được đổi tội danh và thay đổi biện pháp ngăn chặn.

(TNO) Trong lời nói cuối trước khi tuyên án, bị cáo Nguyễn Văn Khanh, nguyên Phó chủ tịch UBND H.Tiên Lãng, xin được đổi tội danh và thay đổi biện pháp ngăn chặn.

>> Nguyên Phó chủ tịch H.Tiên Lãng có chỉ đạo phá nhà ông Vươn?
>> Đề nghị mức án 30-36 tháng tù đối với nguyên Phó chủ tịch H.Tiên Lãng
>> Đoàn Văn Vươn bị tuyên án 5 năm tù giam

16 giờ 50 phút chiều nay 9.4, các bị cáo được phép nói lời cuối cùng.

Bị cáo Nguyễn Văn Khanh không chấp nhận cáo buộc của Viện KSND đề nghị mức án 30-36 tháng tù giam với tội danh “Hủy hoại tài sản”. Bị cáo Khanh xin được thay đổi biện pháp ngăn chặn để chữa bệnh và thay đổi sang tội danh sang tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Các bị cáo còn lại gồm Phạm Xuân Hoa, Lê Thanh Liêm, Phạm Đăng Hoan và Lê Văn Hiền đều thừa nhận hành vi phạm tội, các bị cáo không kêu oan nhưng chỉ kêu án “hơi nặng”.

Nguyên Phó chủ tịch H.Tiên Lãng xin đổi tội danh
Bị cáo Nguyễn Văn Khanh xin được tại ngoại để chữa bệnh - Ảnh: P.H.S

Trước đó, tại phần đối đáp với quan điểm của các luật sư đưa ra trong phần tranh tụng buổi sáng, đại diện Viện KSND thực hiện quyền công tố tại tòa đã giữ nguyên quan điểm tại phần luận tội.

Theo đại diện Viện KSND, việc cáo buộc bị cáo Khanh tội “Hủy hoại tài sản” là đúng. Các luật sư bào chữa cho các bị cáo Hoan, Liêm, Hoa đều thừa nhận các bị cáo trên có phạm tội “Hủy hoại tài sản”. Tại tòa, các bị cáo Hoan, Liêm, Hoa cũng đã khai nhận hành vi trên.

Những người làm chứng tại tòa cũng đều xác nhận bị cáo Khanh có mặt tại khu nhà của gia đình ông Vươn vào chiều 5.1.2012 và chỉ đạo phá dỡ nhà, lều, công trình phụ tại đây. “Các lời khai này cũng phù hợp với lời khai các nhân chứng vắng mặt tại tòa, cũng như với các bị cáo khác trong vụ án”, vị đại diện Viện KSND nhận định.

Trả lời vấn đề luật sư bào chữa cho bị cáo Khanh cho rằng, hồ sơ vụ án chưa khách quan, một số chứng cứ như hai cuộn băng ghi hình của Đài Phát thanh H.Tiên Lãng, biên bản các cuộc họp chuẩn bị cưỡng chế… chưa được xem xét, đại diện Viện KSND khẳng định, trong toàn bộ quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã áp dụng mọi biện pháp để làm rõ hành vi của các bị cáo. Cơ quan điều tra đánh giá hành vi trên cơ sở tổng hợp chứ không chỉ căn cứ vào một hai lời khai của nhân chứng. Cơ quan điều tra cũng xác định các cuộc họp trên chỉ là đôn đốc nên không ghi biên bản.

Về hai cuốn băng ghi hình, cơ quan điều tra đã mở kiểm tra. Tuy nhiên, nội dung không phản ánh vụ án hủy hoại tài sản, vì cuộn băng ghi toàn bộ cuộc cưỡng chế buổi sáng 5.1.

16 giờ 20, tòa tuyên bố tạm nghỉ để nghị án.

9 giờ 30 sáng mai 10.4, tòa sẽ tuyên án.

P.H.S

>> Xét xử vụ án Đoàn Văn Vươn: Viện Kiểm sát đề nghị xem xét tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo
>> Chiều mai, tòa tuyên án đối với Đoàn Văn Vươn
>> Đề nghị mức án 5-6 năm tù đối với Đoàn Văn Vươn
>> Ngày thứ hai xét xử vụ án Đoàn Văn Vươn: Thẩm vấn bị hại và nhân chứng
>> Ngày thứ hai xét xử vụ Đoàn Văn Vươn: Có mâu thuẫn trong lời khai của công an
>> Anh em Đoàn Văn Vươn mâu thuẫn lời khai
>> Bắt đầu xét xử 6 bị cáo trong gia đình Đoàn Văn Vươn
>> Đầu tháng 4 xử vụ ông Đoàn Văn Vươn "giết người
>> Kết luận điều tra vụ án anh em ông Đoàn Văn Vươn
>> Bốn người trong nhà ông Đoàn Văn Vươn bị đề nghị truy tố tội "giết người
>> Cần nhập 2 vụ án ở Tiên Lãng
>> Xét xử 2 vụ án về đất đai ở Tiên Lãng
>> Xét xử nguyên Chủ tịch UBND H.Tiên Lãng
>> Chuẩn bị xét xử nguyên Phó chủ tịch UBND H.Tiên Lãng
>> Cựu lãnh đạo H.Tiên Lãng mâu thuẫn trong lời khai tại tòa
>> Điều chuyển Bí thư Huyện ủy Tiên Lãng làm phó giám đốc sở

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.