Hỗ trợ bò giống cho nông dân nghèo

09/04/2013 08:22 GMT+7

(TNO) Ngày 8.4, Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh Bến Tre tổ chức chuyển giao 9 con bò cái giống lai sind 10 tháng tuổi (12 triệu đồng/con) cộng tiền cho mượn làm chuồng (500.000 đồng/chuồng) cho các hộ nông dân nghèo tại xã Tân Xuân, H.Ba Tri.

(TNO) Ngày 8.4, Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh Bến Tre tổ chức chuyển giao 9 con bò cái giống lai sind 10 tháng tuổi (12 triệu đồng/con) và tiền cho mượn làm chuồng (500.000 đồng/chuồng) cho các hộ nông dân nghèo tại xã Tân Xuân, H.Ba Tri.

>> Trên 50 tỉ đồng hỗ trợ người trồng dừa

Các hộ có trách nhiệm chăm sóc bò trong 3 năm. Khi bò đẻ bê cái sẽ nuôi bê đó lớn bằng trọng lượng bò giống nhận ban đầu để chuyển giao (kèm tiền mượn làm chuồng) cho hộ khác nuôi và tiếp tục nhân giống theo cùng phương thức.

Trường hợp bò đẻ bê đực thì nuôi bê đến lúc có thể bán ngang tiền mua được bò cái để chuyển giao.

Đây là mô hình hỗ trợ 48 bò giống sinh sản cho các hộ nông hộ nghèo tại địa phương do Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh chủ trì, với mục tiêu đến năm 2016 sẽ nhân đôi số hộ tham gia lúc đầu.

Kinh phí thực hiện mô hình gần 600 triệu đồng, do gia đình ông Võ Văn Khánh, cố Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre tài trợ.

Khoa Chiến

>> Heifer hỗ trợ nông dân nghèo
>> Đồng Tháp tiếp tục hỗ trợ nông dân có nhãn bị bệnh chổi rồng
>> JICA tiếp tục hỗ trợ nông dân
>> Khởi tố vụ án ăn chặn tiền hỗ trợ nông dân
>> Hậu Giang: Hỗ trợ nông dân mua máy gặt đập liên hợp
>> Điều tra vụ ăn chặn tiền hỗ trợ nông dân
>> Hỗ trợ bò giống cho thanh niên nghèo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.