Rừng vẫn bị xâm hại nghiêm trọng

08/04/2013 10:08 GMT+7

Hội nghị tổng kết phát triển rừng năm 2012 vừa diễn ra tại Đà Nẵng cho hay, công tác quản lý rừng năm 2012 thực hiện quyết liệt nhưng các vụ xâm hại rừng vẫn diễn ra phổ biến.

Rừng vẫn bị xâm hại nghiêm trọng
Lực lượng kiểm lâm phát hiện gỗ lậu tại xã Hòa Bắc, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng - Ảnh: Nguyễn Tú

Năm 2012, các lực lượng Ban chỉ đạo bảo vệ rừng TP.Đà Nẵng (gọi tắt là BCĐ) xử phạt 154 vụ xâm hại rừng với hơn 850 triệu đồng, thả 230 con thú rừng, bán lâm sản tịch thu sung ngân sách hơn 460 triệu đồng. BCĐ cũng đã mở 360 lượt truy quét, phá hủy 363 dây, bẫy các loại, 55 lán trại lâm tặc, 15 hầm đào đãi vàng, 77 thiết bị máy móc, 4.250 m dây điện, ống nước, đẩy đuổi 42 đối tượng xâm nhập rừng trái phép… Lực lượng kiểm soát lâm sản cũng đã lập biên bản 162 vụ vi phạm hành chính về vận chuyển, cất giấu, mua bán gỗ lậu, phá rừng, xử phạt 31 vụ với gần 105 triệu đồng, truy cứu trách nhiệm hình sự 1 vụ mua bán động vật hoang dã…

Tuy nhiên, bên cạnh 18 cá thể thú rừng như chim ưng, trăn gấm, voọc, khỉ, chồn hương…bị nuôi nhốt được các tình nguyện viên giải cứu, thì lực lượng kiểm lầm vẫn phải tiêu hủy gần 600 kg thịt cùng hơn 50 cá thể động vật hoang dã đã chết, 121 kg xương và 18 nhung hươu sao, nai trong các vụ săn bắt thú rừng. Ý thức của người dân trong công tác bảo vệ rừng còn thấp cũng đã gây ra 16 vụ cháy rừng, làm thiệt hại 181 ha (tăng hơn 44% so với 2011) mà hầu hết nguyên nhân là do chủ quan trong đốt thực bì, đốt rác, đốt than, hút thuốc, trong khi đó, chế tài xử phạt người đi rừng chủ quan gây hậu quả nghiêm trọng còn nhẹ nên chưa đủ sức răn đe, năm 2012 chỉ có 5 trường hợp gây ra cháy rừng bị xử lý với số tiền 14 triệu đồng.

Nguyễn Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.