Nghiên cứu xây dựng Khu hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn

08/04/2013 03:15 GMT+7

“Không làm cho Vân Đồn bật dậy là một điều đáng tiếc”, đó là nhận định của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng về tiềm năng phát triển của H.Vân Đồn trong chuyến công tác tại Quảng Ninh các ngày 6 và 7.4.

Vân Đồn được đánh giá là vùng đất nhiều lợi thế về giao thông đường biển, hàng không và đường bộ, địa phương này còn gắn với thương hiệu quốc tế vịnh Bái Tử Long, vịnh Hạ Long… Phát biểu kết luận cuộc làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: việc xây dựng Khu hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn không phải của riêng Quảng Ninh mà là trách nhiệm của cả nước vì đây là chủ trương của Bộ Chính trị.

Theo đó, Bộ Chính trị có chủ trương xây dựng 3 đặc khu kinh tế hành chính trên cả nước, đó là: Vân Đồn (miền Bắc), Vân Phong (miền Trung) và Phú Quốc (miền Nam). Tổng bí thư đề nghị Đảng bộ Quảng Ninh tiếp tục chuẩn bị thật tốt đề án về thí điểm Khu kinh tế - hành chính đặc biệt Vân Đồn.

Bích Ngọc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.