Báo Triều Tiên tăng cường đưa tin kinh tế

08/04/2013 17:45 GMT+7

(TNO) Tờ báo Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên, vừa tăng cường đưa tin kinh tế trong tuần qua, thay vì đăng nhiều bài viết chống Hàn Quốc và Mỹ như trước đó.

(TNO) Tờ báo của CHCND Triều Tiên có lượng độc giả nhiều nhất Rodong Sinmun vừa tăng cường đưa tin kinh tế trong tuần qua, thay vì đăng nhiều bài chống Hàn Quốc và Mỹ như trước đó.

Hãng tin Yonhap hôm nay 8.4 dẫn lời giới quan sát cho hay, kể từ đầu tháng này, Rodong Sinmun, vốn là cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên, đăng ít lại những bài liên quan đến tình trạng căng thẳng ở bán đảo Triều Tiên.

Trong số báo ngày 31.3, Rodong Sinmun đăng một bức ảnh trên trang nhất chụp các binh sĩ và xe tăng cùng bài xã luận ở trang hai kêu gọi đoàn kết quốc gia trong cuộc chiến chống Mỹ.

Báo Triều Tiên gia tăng đưa tin kinh tế
Dân Triều Tiên làm việc tại thị trấn Sinuiji, đối diện với thành phố Đan Đông của Trung Quốc - Ảnh: AFP

Tuy nhiên, báo này vừa được lấp đầy với những câu chuyện và các hoạt động kinh tế trong tuần qua.

Cụ thể, số báo hôm nay 8.4 của Rodong Sinmun đăng một bài bình luận trên trang nhất kêu gọi nỗ lực giữ gìn các thành phố, thị trấn và công viên như là một phần trong kế hoạch xây dựng kinh tế của Triều Tiên.

Bài bình luận này nhấn mạnh: “Kẻ thù của chúng ta càng điên rồ, quân đội và nhân dân chúng ta càng nỗ lực xây dựng kinh tế và nâng cao cuộc sống”.

Trong số báo ngày 7.4, Rodong Sinmun cũng có bài kêu gọi cải thiện văn hóa trong sản xuất và trong các lĩnh vực khác, đồng thời đăng nhiều hình ảnh, tin tức về một nhà máy xi-măng cùng công việc bảo trì công viên do binh sĩ thực hiện.

Giới phân tích cho rằng sự thay đổi ở Triều Tiên có thể thấy được kể từ ngày 31.3, khi đảng Lao động Triều Tiên đưa ra chiến lược "vừa theo đuổi xây dựng kinh tế vừa phát triển hạt nhân".

Văn Khoa

>> Triều Tiên chuẩn bị thử hạt nhân lần 4?
>> Triều Tiên có thể sắp phóng tên lửa
>> Triều Tiên thử tên lửa vào ngày 10.4?
>> Nhật Bản ra lệnh bắn hạ tên lửa Triều Tiên
>> Trung Quốc “ngầm” cảnh cáo đồng minh Triều Tiên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.