Tàu USS Arlington được biên chế vào hạm đội Hải quân Mỹ

07/04/2013 18:45 GMT+7

(TNO) Hãng tin AP cho biết tàu đổ bộ USS Arlington thuộc lớp San Antonio đã chính thức gia nhập hạm đội Hải quân Mỹ.

(TNO) Hãng tin AP cho biết tàu đổ bộ USS Arlington thuộc lớp San Antonio đã chính thức gia nhập hạm đội Hải quân Mỹ.

Hải quân Mỹ đã làm lễ triển khai, biên chế tàu USS Arlington tại căn cứ hải quân Norfolk hôm 6.4, theo tin tức từ AP.

Con tàu được đặt tên nhằm tôn vinh những nạn nhân và lực lượng cứu hộ trong vụ khủng bố 11.9 nhắm vào trụ sở Lầu Năm Góc (đặt tại hạt Arlington thuộc bang Virginia, Mỹ).

Có đến 184 người thiệt mạng khi chiếc máy bay của hãng hàng không American Airlines bị không tặc kiểm soát đâm vào Lầu Năm Góc ngày 11.9.2001.

Hải quân Mỹ cho AP biết buổi lễ có sự tham gia của 5.000 người, bao gồm các quan chức quốc phòng và người thân các nạn nhân trong vụ khủng bố 11.9.

Trên boong tàu USS Arlington có đặt một khối thép nặng gần 100 kg được lấy từ đống đổ nát ở Lầu Năm Góc sau vụ tấn công, cùng 184 ngôi sao vàng trang trí khắp con tàu (trùng với số nạn nhân tử vong).

Tàu USS Arlington là một trong số ba con tàu đổ bộ được đặt tên nhằm tôn vinh nạn nhân trong vụ khủng bố 11.9.

Hai chiếc còn lại là USS New York (tưởng niệm tòa tháp đôi Trung tâm Thương mại quốc tế tại thành phố New York) và USS Somerset (một máy bay bị không tặc rơi tại hạt Somerset, bang Pennsylvania).

Phúc Duy

>> Ả Rập Xê Út dính líu đến vụ khủng bố 11.9?
>> Thi thể nạn nhân vụ khủng bố 11.9 bị bỏ tại bãi rác
>> Tàu đổ bộ Trung Quốc tập trận ở biển Đông
>> Hải quân Nga sắp nhận trực thăng tấn công cho tàu đổ bộ Mistral
>> Cuộc đua tàu đổ bộ Mỹ - Trung
>> Tham vọng “tàu đổ bộ” của Trung Quốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.