Tàu ngầm Trung Quốc “có mặt ở Sri Lanka”

07/04/2013 03:40 GMT+7

Hải quân Ấn Độ vừa có dấu hiệu mạnh mẽ cho thấy đội tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Trung Quốc thường xuyên có mặt ở Ấn Độ Dương và bị phát hiện ít nhất 13 lần ở phía nam Sri Lanka.

Báo Headlines Today của Ấn Độ trích dẫn một báo cáo từ hải quân Ấn Độ cho hay hệ thống sonar của Ấn Độ và Mỹ ở Ấn Độ Dương đã phát hiện ít nhất 22 lần tàu ngầm lạ. Báo cáo này đánh giá rằng ngoài Ấn Độ và Mỹ, chỉ có hải quân Trung Quốc có khả năng hoạt động ở khu vực này. Headlines Today dẫn một số nguồn tin cho hay hệ thống sonar từng phát hiện một tàu ngầm bị nghi là của Trung Quốc tại vùng biển chỉ cách Ấn Độ 90 km. Cũng theo báo này, tàu ngầm Trung Quốc bị sonar phát hiện lần đầu tiên ở Ấn Độ Dương vào tháng 8.2012, khi tàu chiến Ấn - Mỹ tuần tra khu vực này. Bắc Kinh chưa có phản ứng về thông tin trên.

Minh Trung

>> Bangladesh sắp mua tàu ngầm Trung Quốc?
>> Vụ sập nhà ở Ấn Độ: 72 người chết
>> Sập nhà tại Ấn Độ, 39 người chết
>> Nga mất thế ở thị trường vũ khí Ấn Độ
>> Ấn Độ nâng cấp lục quân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.