Myanmar bắt 42 người sau bạo động

07/04/2013 03:45 GMT+7

AP ngày 5.4 dẫn lời giới chức Myanmar đã bắt giữ 42 người dính líu đến đợt bùng phát bạo động tôn giáo ở miền trung nước này hồi tháng trước. Những người này sẽ sớm bị xét xử về các tội danh giết người và kích động bạo lực.

Từ ngày 20.3, xung đột giữa người Hồi giáo và Phật giáo bùng phát tại thị trấn Meikhtila rồi nhanh chóng lan rộng, khiến ít nhất 43 người thiệt mạng. An ninh chỉ được lập lại sau khi Tổng thống Thein Sein ban bố tình trạng khẩn cấp và triển khai quân đội đến khu vực trên. Ông Thein Sein khẳng định không chấp nhận những kẻ cực đoan gieo rắc hằn thù và làm hoen ố hình ảnh đất nước. Cùng ngày, AFP dẫn lời phát ngôn viên của tổng thống là Ye Htut kêu gọi đoàn kết và nỗ lực để ngăn ngừa “tình trạng hỗn loạn vốn là một hậu quả khó tránh” khi Myanmar đang trong quá trình chuyển đổi dân chủ.

Lê Loan

>> 13 lính Myanmar chết ở biên giới
>> Myanmar ra nhật báo tư nhân
>> Mỹ cảnh báo tình hình Myanmar
>> Myanmar có thể dùng vũ lực chấm dứt bạo động

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.