Mưa đầu mùa "giải khát" cho hàng chục ngàn hecta lúa

07/04/2013 18:35 GMT+7

(TNO) Trận mưa lớn đầu mùa trên diện rộng từ khoảng 12 - 14 giờ ngày 7.4, như đã “giải khát” cho hàng chục ngàn hecta lúa xuân hè ở tỉnh Bạc Liêu và Sóc Trăng đang chống chọi với đợt nắng hạn gay gắt kéo dài suốt gần 1 tháng qua.

(TNO) Trận mưa lớn đầu mùa trên diện rộng từ khoảng 12 - 14 giờ ngày 7.4, như đã “giải khát” cho hàng chục ngàn hecta lúa xuân hè ở tỉnh Bạc Liêu và Sóc Trăng đang chống chọi với đợt nắng hạn gay gắt kéo dài suốt gần 1 tháng qua.

Theo Sở NN-PTNT Sóc Trăng, vụ xuân hè, toàn tỉnh xuống giống 60.000 ha lúa, nhưng đợt khô hạn mới đây đã gây thiệt hại trắng lên đến 2.000 ha, tập trung ở các huyện Trần Đề và Long Phú.

Trong đó, có hàng chục ngàn hecta có nguy cơ mất trắng do khô hạn, hệ thống thủy lợi bị mặn xâm nhập sâu. Tuy nhiên, cơn mưa lớn đầu mùa đã cứu hàng ngàn hộ dân trước nguy cơ bị mất trắng mùa vụ.

Mưa lớn còn góp phần hạn chế tình trạng xâm nhập mặn đang diễn biến phức tạp ở các vùng chuyên lúa, đồng thời giúp người nuôi tôm ở Bạc Liêu và Sóc Trăng chủ động được nguồn nước bơm vào vuông tôm.

Tuy nhiên, cơn mưa lớn vào chiều cùng ngày đã gây ảnh hưởng rất lớn đến hơn 2.000 ha đất sản xuất muối của bà con trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Sở NN-PTNT Bạc Liêu nhận định, đợt mưa lớn và kéo dài này sẽ dẫn đến hàng trăm hecta muối mất trắng. Sau cơn mưa, chính quyền địa phương xuống thống kê mức độ thiệt hại, hướng dẫn khôi phục sản xuất.

Tin, ảnh: Trần Thanh Phong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.