Iran sắp ra mắt tàu ngầm trọng tải 500 tấn

07/04/2013 08:45 GMT+7

(TNO) Iran sẽ trình làng thêm một tàu ngầm tự đóng của nước này trong vòng 4 tháng tới, tin tức từ đài Press TV của nước Cộng hòa Hồi giáo.

(TNO) Iran sẽ trình làng thêm một tàu ngầm tự đóng của nước này trong vòng 4 tháng tới, theo tin tức từ đài Press TV của nước Cộng hòa Hồi giáo ngày 6.4.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Iran Mohammad Eslami cho biết, các công đoạn thiết kế và xây dựng cuối cùng đang được tiến hành và chiếc tàu mới trọng tải 500 tấn sẽ được công bố vào tháng 8.

Tàu được thiết kế và chế tạo hoàn toàn bởi các chuyên gia Iran theo các yêu cầu của đất nước, ông nói thêm.

Hải quân Iran trước đó đã hạ thủy các tàu ngầm tự đóng lớp Ghadir và tàu Tareq 901 do Nga sản xuất được Iran sửa chữa như một phần nỗ lực tăng cường năng lực quốc phòng của nước này.

Tàu ngầm lớp Ghadir được trình làng lần đầu tiên vào năm 2007. Loại tàu này nặng 120 tấn, hoạt động được ở cả vùng biển nông, sâu, thực hiện các sứ mệnh ven biển dài ngày và có thể phóng ngư lôi.

Ông Eslami nói các chiến đấu cơ và máy bay không người lái tự sản xuất mới sẽ được công bố trong tương lai.

Trùng Quang

>> Tàu ngầm Trung Quốc “có mặt ở Sri Lanka”
>> Sức mạnh tàu ngầm Nhật Bản
>> Nhật triển khai tàu ngầm mới
>> Nga đóng tàu ngầm siêu nhỏ
>> Tàu ngầm Borey thứ 3 của Nga sắp chạy thử nghiệm
>> Iran “sẽ sớm có bom hạt nhân”
>> Iran dọa san bằng Israel
>> Iran hạ thủy tàu khu trục Damavand
>> Iran thử thành công 2 tên lửa tầm ngắn
>> Mỹ “giúp” Iran chế máy bay không người lái

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.