1.460 lượt tàu nước ngoài xâm phạm chủ quyền biển VN

06/04/2013 03:35 GMT+7

Hội nghị sơ kết công tác hiệp đồng bảo vệ chủ quyền biển đảo 7 tỉnh miền Trung ngày 5.4 cho hay 3 năm qua, lực lượng phối hợp phát hiện 1.460 lượt tàu, phương tiện nước ngoài xâm phạm chủ quyền biển Việt Nam .

1.460 lượt tàu nước ngoài xâm phạm chủ quyền biển VN
Tàu Vùng 3 Hải quân lên đường làm nhiệm vụ  - Ảnh: Nguyễn Tú

Theo Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, các tỉnh thành từ Quảng Bình đến Bình Định quản lý bảo vệ vùng biển dài 750 km với hơn 293.000 km2, trong đó có quần đảo Hoàng Sa. Từ 2010 đến 2012, các đơn vị hiệp đồng tổ chức hàng chục lượt tàu tuần tra vùng biển, phát hiện 740 tàu, 126 lượt máy bay Trung Quốc xâm phạm chủ quyền các khu vực biển Việt Nam, trong đó nhiều lần vượt qua khu vực Thăng Long, Tri Tôn vài chục hải lý, xâm phạm vùng biển Quảng Bình… Ngoài ra, lực lượng phối hợp còn xua đuổi 594 tàu cá nước ngoài vi phạm vùng biển miền Trung, bảo vệ các tàu vận tải làm nhiệm vụ và kiểm soát các cửa biển, chống hoạt động thăm dò, trinh sát của tàu Trung Quốc.

Thiếu tướng, Chuẩn đô đốc Ngô Sỹ Quyết - Tư lệnh Vùng 3 Hải quân cho biết, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền vùng biển đang đặt ra thách thức mới rất nặng nề, chúng ta phải kiên định giải quyết các mối tranh chấp bằng giải pháp hòa bình và sức mạnh tổng hợp, kiên trì tránh xung đột, nhưng khi chủ quyền bị xâm phạm ta phải dùng quyền tự vệ chính đáng. “Do đó, hội nghị phải đánh giá lại thực trạng, khả năng phối hợp hiệp đồng và thực hiện nhiệm vụ của các lực lượng, chỉ ra hạn chế, yêu cầu Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân thống nhất với Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng các tỉnh thành trong việc thực hiện kế hoạch hiệp đồng này” - thiếu tướng, Chuẩn đô đốc Ngô Sỹ Quyết - Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, khẳng định.

Nguyễn Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.