Ý tịch thu 1,3 tỉ euro từ mafia

05/04/2013 04:00 GMT+7

Theo tờ Les Echos, tòa án Ý vừa quyết định tịch thu toàn bộ tài sản của tỉ phú Vito Nicastri, một doanh nhân thân cận với mafia.

Tổng số tiền lên đến 1,3 tỉ euro, bao gồm 43 công ty, 98 dinh thự, đất đai và 66 tài khoản ngân hàng. Đây là khoản tịch thu lớn nhất trong lịch sử chống tội phạm tại Ý.

Ông Nicastri, 57 tuổi, bị quản thúc tại gia từ 3 năm qua. Ông là một trong những nhân vật thân tín nhất của “bố già” Matteo Messina Denaro, người đứng đầu tổ chức mafia khét tiếng Cosa Nostra của vùng Sicily. Ông Nicastri từ lâu đã thao túng thị trường điện gió của Ý và gần đây bắt đầu đầu tư vào điện mặt trời.

Các công ty của ông này không chỉ hoạt động tại Sicily, mà còn “vươn vòi bạch tuộc” đến nhiều vùng khác như Lombardy, Lazio, Calabria. Ở Ý, nhiều hãng khai thác năng lượng “sạch” hiện là phương tiện rửa tiền bẩn phổ biến của các tổ chức mafia.

Lan Chi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.