Xét xử gia đình sản xuất ma túy

06/04/2013 03:10 GMT+7

Sau 4 ngày xét xử vụ án sản xuất, tàng trữ trái phép chất ma túy, chiều 5.4, TAND tỉnh Long An đã tuyên phạt Lục Gia Khánh (26 tuổi) mức án tử hình về tội sản xuất trái phép chất ma túy và 3 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

3 bị cáo bị án tù chung thân gồm: Lục Gia Quy (anh trai Khánh), Nguyễn Minh Tâm và Nguyễn Ngọc Lâm. 3 bị cáo bị phạt 20 năm tù là Đào Cẩm Hùng, Vầy A Thị (mẹ Khánh) và Lưu Ánh Viên. Các bị cáo còn lại gồm: Nguyễn Phú Hản (là trình dược viên) bị cáo buộc đã bán cho Khánh tổng cộng 444 thùng thuốc tây các loại để Khánh điều chế chất ma túy, thu hơn 5 tỉ đồng và lợi nhuận hơn 140 triệu đồng, bị phạt 18 năm tù. Lục Kiên (cha Khánh), Lục Bích Yến (em gái Khánh) và Lê Thị Yến Trinh cùng bị phạt 16 năm tù.

 Các bị cáo tại tòa
Các bị cáo tại tòa

Ngoài ra, tòa cũng tuyên phạt các bị cáo: Lưu Chí Mẫn 15 năm tù, Vầy Nhựt Hoa 12 năm tù, Sầm Anh Thư (vợ Khánh) 10 năm tù và Nguyễn Thị Nho 7 năm tù, Dương Thượng Hùng 2 năm tù và Vầy Nhựt Minh 1 năm 6 tháng tù.

Hội đồng xử án nhận định hành vi của Lục Gia Khánh cùng các đồng phạm đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, trong một thời gian dài, trên nhiều địa bàn, sản xuất ma túy với số lượng lớn và thu lợi lớn, gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự xã hội. 

Tin, ảnh: Hoàng Phương

>> “Đại gia đình” sản xuất ma túy lãnh án
>> Ngày mai tuyên án vụ “đại gia đình” sản xuất ma túy
>> Xét xử “đại gia đình” sản xuất ma túy
>> Phá hai lò sản xuất ma túy "đá
>> Phá "cơ sở" sản xuất ma túy đá qui mô lớn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.