Nga muốn cùng Mỹ "bắt" tiểu hành tinh

05/04/2013 11:55 GMT+7

(TNO) Cơ quan Vũ trụ liên bang Nga (Roscosmos) có thể sẽ tham gia sứ mệnh đầy tham vọng của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) là "chụp" một tiểu hành tinh và kéo nó vào quỹ đạo cao của mặt trăng để phục vụ việc thăm dò.

(TNO) Cơ quan Vũ trụ liên bang Nga (Roscosmos) có thể sẽ tham gia sứ mệnh đầy tham vọng của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) là "chụp" một tiểu hành tinh và kéo nó vào quỹ đạo cao của mặt trăng để phục vụ việc thăm dò.

>> Kéo tiểu hành tinh đến mặt trăng

RIA Novosti ngày 5.4 dẫn lời Giám đốc Roscosmos Vladimir Popovkin nói "đây là dự án thú vị mà NASA đề xuất hợp tác thực hiện với các chuyên gia của Roscosmos".

Kéo tiểu hành tinh đến mặt trăng
 Viễn cảnh dùng tàu rô bốt kéo tiểu hành tinh - Ảnh: Viện Nghiên cứu Không gian Keck

"Chúng tôi có thể gửi một đoàn thám hiểm có người lái đến khám phá tiểu hành tinh, hoặc nghiên cứu nó bằng các tàu thăm dò", ông Popovkin nói.

Theo RIA Novosti, sứ mệnh "săn bắt" một tiểu hành tinh lần đầu tiên được đề xuất vào năm ngoái bởi Viện Nghiên cứu Không gian Keck thuộc Viện Công nghệ California ở Pasadena (Caltech - Mỹ).

Theo dự án thì một tiểu hành tinh có bề rộng 7 mét, nặng khoảng 500 tấn sẽ được hút vào một cái bao khổng lồ và được kéo vào quỹ đạo của mặt trăng.

Được biết, hiện NASA đang đề xuất Quốc hội Mỹ cấp ngân sách 100 triệu USD cho bước khởi đầu dự án để có thể chính thức thực hiện trong năm 2025.

Theo các nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Không gian Keck thì tổng chi phí để thực hiện ước tính lên đến 2,65 tỉ USD.

Tiến Dũng

>> Tiểu hành tinh từng “nướng” trái đất
>> Trái đất "bận rộn" đón tiểu hành tinh
>> Hai tiểu hành tinh "thăm" Trái đất trong ngày 9.3
>> Nga muốn lập "lá chắn tiểu hành tinh
>> Tiểu hành tinh lướt ngang Trái đất vào ngày 15.2
>> Tiểu hành tinh khổng lồ sẽ “tha” Trái đất
>> Cận cảnh tiểu hành tinh Toutatis

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.