Hàn Quốc muốn mua 60 chiếc F-35 thế hệ mới của Mỹ

05/04/2013 12:55 GMT+7

(TNO) Hàn Quốc đang tìm cách mua 60 chiếc máy bay tiêm kích thế hệ mới F-35 Joint Strike Fighter thông qua một thương vụ quân sự nước ngoài trị giá 10,8 tỉ USD.

(TNO) Hàn Quốc đang tìm cách mua 60 chiếc máy bay tiêm kích thế hệ mới F-35 Joint Strike Fighter thông qua một thương vụ quân sự nước ngoài trị giá 10,8 tỉ USD, theo hãng tin UPI ngày 4.4.

Cơ quan Hợp tác an ninh quốc phòng Mỹ (DSCA), trong một thông báo gửi Quốc hội Mỹ cuối tháng trước, cho biết việc cung cấp các tiêm kích cơ này sẽ bao gồm các thiết bị, linh kiện liên quan, cùng sự hỗ trợ về huấn luyện và hậu cần.

Hàn Quốc muốn mua 60 chiếc F-35 thế hệ mới của Mỹ
Tiêm kích cơ F-35 Joint Strike Fighter - Ảnh: UPI

“Việc bán các tiêm kích cơ F-35 sẽ cung cấp cho Hàn Quốc một khả năng phòng thủ đáng tin cậy nhằm ngăn chặn hành động gây hấn trong khu vực và đảm bảo khả năng phối hợp với các lực lượng Mỹ”, cơ quan trên nói.

Cũng theo DSCA, thương vụ được đề nghị cũng sẽ giúp tăng cường kho máy bay tác chiến và cải thiện khả năng tự vệ đối đất và đối không của Seoul.

Lockheed Martin Aeronautics và Pratt and Whitney Military Engines sẽ là những nhà thầu chính.

DSCA khẳng định sẽ không có những tác động tiêu cực đến quốc phòng của Mỹ từ đề nghị mua các máy bay này của Hàn Quốc.

Các đại diện chính phủ Mỹ và các nhà thầu sẽ phải đến Hàn Quốc để tiến hành đánh giá và hỗ trợ kỹ thuật cũng như quản lý chương trình trong thời gian 15 năm.

Trùng Quang

>> Tiểu đoàn chiến tranh hóa học Mỹ đến Hàn Quốc
>> Đảm bảo an toàn cho lao động Việt Nam tại Hàn Quốc
>> Hàn Quốc có thể dùng vũ lực để giải cứu công dân ở Triều Tiên
>> Triều Tiên cấm dân Hàn Quốc vào khu công nghiệp Kaesong
>> Optimus G Pro bán được 500.000 máy tại Hàn Quốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.