Giáo dục về nguy cơ bom mìn cho học sinh Quảng Nam

06/04/2013 03:20 GMT+7

Ngày 4.4, tại Trường THCS Nguyễn Hiền, xã Bình Đào, H.Thăng Bình (Quảng Nam), Nhóm cố vấn bom mìn (MAG - Tổ chức phi chính phủ nhân đạo của Anh) phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức chương trình giáo dục nguy cơ và phòng tránh tai nạn bom mìn và vật liệu nổ cho hơn 500 học sinh.

Với mục đích trang bị thông tin về tác hại bom mìn, phòng tránh tai nạn bom mìn, tại buổi truyền thông, các học sinh của Trường THCS Nguyễn Hiền đã được truyền đạt nhiều kiến thức liên quan, như: cung cấp thông tin cơ bản về bom mìn; hình dáng, màu sắc, kích thước, đặc tính nhạy nổ của vật liệu chưa nổ…

Hoàng Sơn

>> 300 năm nữa Việt Nam mới phá hết bom mìn
>> Trưng bày các loại bom, mìn, đạn trong chiến tranh
>> Hoàn thành rà phá bom mìn khu vực sân bay Đà Nẵng
>> Đà Nẵng còn gần 50.000 ha đất sót bom, mìn
>> Cần hơn 1.000 tỉ đồng để xử lý bom, mìn
>> Cần hơn 1.000 tỉ đồng để xử lý sạch bom, mìn
>> Xử lý, tiêu hủy hơn 50 quả bom, mìn...
>> Na Uy rất quan tâm đến vấn đề hậu quả bom mìn ở Việt Nam
>> Cần 10 tỉ USD để dọn sạch bom mìn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.