Vụ buôn lậu hàng hiệu Ý: Bắt tạm giam nhân viên áp tải hàng lậu

04/04/2013 02:39 GMT+7

Hôm qua 3.4, nguồn tin từ Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an TP.HCM cho biết, PC46 đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Lê Hồng Đức (35 tuổi, ngụ 25/6 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Bến Nghé, Q.1, nhân viên của Milano) để điều tra làm rõ về hành vi buôn lậu.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan điều tra, Đức làm việc cho Milano, được giao nhiệm vụ lo thủ tục nhập khẩu hàng hiệu thời trang của Ý từ Ý về Việt Nam và áp tải hàng từ cảng về kho tại cửa hàng Gucci và Milano (số 88 Đồng Khởi, P.Bến Nghé, Q.1). Theo sự chỉ đạo của Trần Anh Tuấn (chủ cửa hàng Milano, Gucci tại TP.HCM), Đức thuê pháp nhân của Công ty TNHH TM - DV Nam Đế (trụ sở trên đường Lê Văn Sỹ, P.13, Q.3 do Nguyễn Thanh Bình làm giám đốc) nhập khẩu một số lượng lớn hàng thời trang mang nhãn hiệu Gucci, Dolce & Gabbana (D&G) có xuất xứ từ Ý nhưng cố tình khai báo gian dối là hàng hóa không nhãn hiệu có xuất xứ từ Trung Quốc nhằm trốn thuế nhập khẩu.

Vụ buôn lậu hàng hiệu Ý: Bắt tạm giam nhân viên áp tải hàng lậu
Các xe chở hàng hiệu bị bắt giữ - Ảnh: Đàm Huy

Chiều 27.11.2012, Đức áp tải 4 xe hàng về kho tại tầng hầm khách sạn Sheraton Sài Gòn (số 88 Đồng Khởi, Q.1) thì bị trinh sát của PC46 bắt giữ.

Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.