NSƯT Hồ Kiểng qua đời

04/04/2013 03:15 GMT+7

Do bệnh tim tái phát, NSƯT Hồ Kiểng đã qua đời chiều 3.4 tại Bệnh viện Nguyễn Trãi, TP.HCM. Ông ra đi ở tuổi 87, kết thúc sự nghiệp diễn xuất gần 55 năm với 200 bộ phim, 12 tuồng cải lương, 50 vở kịch nói và hàng trăm kịch truyền thanh. NSƯT Hồ Kiểng được khán giả nhớ đến qua rất nhiều bộ phim như Chung một dòng sông, Đất phương Nam, Hòn đất, Cát bụi hè đường, Ván bài lật ngửa, Người đẹp Tây Đô…

NSƯT Hồ Kiểng sinh tại Bến Tre. Năm 1997, Hồ Kiểng được phong tặng danh hiệu NSƯT và năm 2006 ông được Trung tâm sách kỷ lục VN công nhận “Nghệ sĩ đóng nhiều vai phụ trong nhiều bộ phim VN nhất”. Từ nhiều năm nay ông sống bằng quả tim nhân tạo trong người nhưng rồi trái tim đó cũng đã ngừng đập.

NSƯT Hồ Kiểng qua đời
NSƯT Hồ Kiểng - Ảnh: D.L

Lễ viếng NSƯT Hồ Kiểng từ 10 giờ ngày 4.4 tại Nhà tang lễ TP.HCM, 25 Lê Quý Đôn, Q.3.

Đ.T

>> NSƯT Thành Hội: "Sinh ra đã lọt vô hũ mắm
>> NSƯT Minh Vương... trẻ lại
>> Vĩnh biệt NSƯT Thanh Trì
>> NSƯT Quỳnh Liên: Sáng tạo phải xuất phát từ cảm xúc chân thật
>> NSƯT Việt Anh: “Hà tiện lời động viên, tôi mất vợ”
>> NSƯT Diệu Hiền-NSƯT Vũ Linh: Ấm tình thầy trò!
>> NSƯT Kim Tử Long: “Tôi sợ làm chú rể lắm!” 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.