Mỹ triển khai máy bay chiến đấu F/A-18 đến Philippines

04/04/2013 22:48 GMT+7

(TNO) Trong tuần này, Washington sẽ triển khai 12 máy bay chiến đấu F/A-18 lần đầu tiên với lượng lớn như vậy đến Philippines để tham gia vào các cuộc tập trận thường niên với đồng minh Manila trong lúc căng thẳng gia tăng tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Nhưng sự hiện diện của các máy bay chiến đấu F/A-18 của Mỹ không liên quan đến căng thẳng ở bán đảo Triều Tiên, Reuters dẫn lời phát ngôn viên, thiếu tá Emmanuel Garcia của quân đội Philippines ngày 4.4.

“Những cuộc tập trận này đã được lên kế hoạch một năm trước đây, trước khi xảy ra những căng thẳng trong khu vực”, thiếu tá Garcia cho biết.

Các cuộc tập trận Mỹ - Philippines sẽ bắt đầu vào ngày mai 5.4, với 8.000 binh sĩ Mỹ và Philippines tham gia diễn tập các trận chiến giả lập và phản ứng đối phó với thảm họa, cũng theo phát ngôn viên của quân đội Philippines.

Ngoài 12 máy bay tiêm kích F/A-18 nêu trên, Mỹ cũng sẽ triển khai tàu đổ bộ USS Tortuga cùng 14 máy bay quân sự khác tham gia cuộc tập trận kéo dài đến ngày 17.4.

Phúc Duy

>> Philippines tăng cường mua máy bay chiến đấu
>> Philippines vẫn nói “không” với cảnh sát “lùn”
>> Trung Quốc - Philippines có thể mặc cả về biển Đông
>> Philippines đòi Mỹ bồi thường
>> Trung Quốc tập trận đổ bộ ở biển Đông, Philippines cử tàu tuần tra

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.