Khởi công xây dựng mộ Cai đội Hoàng Sa Phạm Hữu Nhật

04/04/2013 09:00 GMT+7

(TNO) Sáng ngày 4.4, tại huyện đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi), Sở VH-TT-DL Quảng Ngãi phối hợp với chính quyền H.Lý Sơn và tộc họ Phạm (Văn) thôn Đông, xã An Vĩnh tổ chức lễ khởi công xây dựng mộ Cai đội Hoàng Sa Phạm Hữu Nhật, suất đội trưởng thủy quân Hoàng Sa, người có công chỉ huy binh thuyền ra đo đạc thủy trình, cắm cột mốc dựng bia chủ quyền tại đảo Hoàng Sa năm Minh Mạng thứ 7 (Bính Thân 1836).

Ông Tạ Quy, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL Quảng Ngãi cho biết: "Việc khởi công xây mộ Cai đội Phạm Hữu Nhật là thể hiện sự tri ân của thế hệ ngày nay đối với các bậc tiền nhân có công bảo vệ và gìn giữ quần đảo Hoàng Sa, đồng thời thông qua công trình này để giáo dục truyền thống yêu nước, lòng can trường, dũng cảm của đội dân binh Hoàng Sa trên đảo Lý Sơn dưới triều nhà Nguyễn".

 Một nghi lễ trong Lễ khởi công
Một nghi lễ trong lễ khởi công

Theo thiết kế, mộ Cai đội Phạm Hữu Nhật được xây dựng kiên cố, đảm bảo về cấu trúc trong khuôn viên 60 m2, nằm trong quần thể các di tích về chủ quyền Hoàng Sa trên đảo Lý Sơn. 

Tổng vốn đầu tư 100 triệu đồng do Sở VH-TT-DL Quảng Ngãi hỗ trợ.

 Ông Phạm Đoàn; Huệ duệ đời thứ 6 cai đội Hoagf Sa Phạm Quang
Ông Phạm Đoàn, hậu duệ đời thứ 6 Cai đội Hoàng Sa Phạm Quang

Tin, ảnh: Văn Mịnh

>> Xứng danh con cháu đội hùng binh Hoàng Sa
>> Du khách ùn ùn đổ về tham quan quê hương đội hùng binh Hoàng Sa
>> Chương trình lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa
>> Nâng tầm quy mô lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa
>> “Phượt” ở quê hương Hải đội Hoàng Sa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.