Thăm trường trẻ tự kỷ

04/04/2013 03:10 GMT+7

Ngày 2.4, bà Nguyễn Thị Bình - nguyên Phó chủ tịch nước - đã đến thăm Trường Giáo dục chuyên biệt Khai Trí, TP.HCM (ảnh). Sau khi tham quan các phòng học, phòng tâm vận động trị liệu cũng như tìm hiểu hoạt động của nhà trường, bà Nguyễn Thị Bình tỏ ra cảm kích trước sự vất vả hy sinh của đội ngũ giáo viên trong việc chăm sóc, giáo dục trẻ tự kỷ.

Theo tiến sĩ, bác sĩ Huỳnh Tấn Mẫm, sáng lập Trường Giáo dục chuyên biệt Khai Trí, số lượng trẻ mắc hội chứng tự kỷ ngày càng có xu hướng gia tăng, thậm chí có nơi tỷ lệ chiếm tới 1/90 (cứ 90 trẻ có 1 trẻ bị tự kỷ). Vì vậy, ông bày tỏ mong muốn nhà nước có những chính sách dành cho trẻ tự kỷ, trong đó có việc mở trường chuyên biệt dành cho các em.

 Thăm trường trẻ tự kỷ

Bà Bình chia sẻ: “Tôi biết nhiều bậc cha mẹ hiện nay rất bận rộn. Nhưng làm gì thì làm, đã sinh con ra thì cần phải quan tâm đến con cái. Những trẻ tự kỷ càng được phát hiện sớm, can thiệp kịp thời thì hiệu quả phục hồi càng cao”.

Tin, ảnh: Như Lịch

>> Nguyên Phó chủ tịch nước thăm trường dạy trẻ tự kỷ
>> Khả năng hồi phục của trẻ tự kỷ
>> Giúp trẻ tự kỷ giao tiếp
>> Hướng về trẻ tự kỷ
>> Trẻ tự kỷ được phát hiện từ 6 tháng tuổi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.