Lấy mẫu nước, đất và đồ vật “tự phát cháy” kiểm tra

03/04/2013 16:25 GMT+7

(TNO) Sáng nay 3.4, các nhà chuyên môn thuộc Sở Khoa học Công nghệ, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng và giảng viên Khoa Lý - Hóa thuộc Trường ĐH Vinh đã đến nhà ông Nguyễn Hoài Thanh ở xã Nghĩa Phúc, H.Tân Kỳ, Nghệ An để tìm nguyên nhân về hiện tượng các đồ vật tại đây tự phát cháy .

>> Chưa tìm được nguyên nhân các đồ vật tự phát cháy
>> Tìm nguyên nhân nhiều đồ vật trong nhà tự phát cháy
>> Vụ "đồ vật tự cháy": Chủ nhà dọn đồ ra ngủ ngoài sân

Tại đây, các nhà nghiên cứu đã lấy mẫu nước, không khí, đất và mẫu đồ vật bị cháy để kiểm tra.

Ông Hoàng Văn Tám, Phó giám đốc Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Nghệ An cho biết qua kiểm tra ban đầu, cơ quan chuyên môn xác định mẫu nước ở đây không có gì khác thường. Tuy nhiên, do không thể mang theo các thiết bị phân tích đi cùng nên các nhà chuyên môn phải mang các mẫu vật như đất, nước, vật bị cháy về cơ sở để phân tích. 

Vụ các đồ vật “tự phát cháy”: Các nhà chuyên môn vào cuộc
Tấm ri-đô treo cạnh giường trong nhà ông Thanh bị cháy - Ảnh: Nguyên Dũng

Ông Tám cũng cho biết đây là hiện tượng hiếm gặp.

“Qua kiểm tra của chúng tôi thì các đồ vật bị cháy tại nhà ông Thanh chủ yếu xảy ra trên bề mặt vật liệu polime. Các vật tự phát cháy nằm ở nhiều vị trí khác nhau trong nhà. Từ ngày 1.4 đến nay, hiện tượng tự phát cháy không còn xảy ra, tuy nhiên người nhà đang tỏ ra lo lắng. Kết quả phân tích các mẫu vật lấy tại nhà ông Thanh có thể phải chờ một thời gian mới có kết quả”, ông Tám nói.

Khánh Hoan  

>> Xe khách 45 chỗ đang chạy bỗng bốc cháy
>> Xe tải lật, bốc cháy trên quốc lộ 20
>> Xe chở hàng từ thiện bốc cháy
>> Ô tô bốc cháy trong ga ra
>> Ô tô bốc cháy trong gara biệt thự
>> Đang chạy, xe tải bỗng bốc cháy ngùn ngụt
>> Xe buýt bốc cháy ngay cổng bệnh viện
>> Vụ 4 ô tô bốc cháy ngay sát cây xăng: Nghi vấn do chạm điện

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.