Chính khách cấp cao Pháp gian lận thuế

04/04/2013 03:10 GMT+7

Theo tờ Le Monde hôm qua, cựu Bộ trưởng chuyên trách Ngân khố Pháp Jérôme Cahuzac vừa chính thức bị khởi tố với cáo buộc “rửa tiền gian lận thuế”. Quyết định này được đưa ra ngay sau khi ông Cahuzac thừa nhận đã gửi 600.000 euro trong một tài khoản nước ngoài “từ 20 năm qua”. Luật sư của cựu bộ trưởng khẳng định thân chủ chỉ gian lận thuế khoảng 30.000 euro nhưng không cung cấp thêm chi tiết. Ông Cahuzac đối diện 5 năm tù giam và 375.000 euro tiền phạt.

Vụ việc bắt đầu gây chú ý từ tháng 12.2012 sau khi trang tin Mediapart đăng tải đoạn ghi âm cho thấy ông Cahuzac, lúc đó vẫn còn là Bộ trưởng Ngân khố, có tài khoản ở ngân hàng Thụy Sĩ UBS. Cảnh sát Thụy Sĩ mới đây xác nhận ông từng có tài khoản ở một số ngân hàng nước này, theo tờ Le Temps. Ngày 19.3, ông Cahuzac từ chức nhưng vẫn khẳng định sự trong sạch của mình. Việc cựu Bộ trưởng Ngân khố thừa nhận sai phạm là đòn choáng váng đối với Tổng thống François Hollande và đảng Xã hội cầm quyền.

Lan Chi

>> Phát hiện nhiều vụ gian lận thuế xuất nhập khẩu
>> Đề xuất nâng gấp đôi mức phạt hành vi “chây ỳ”, gian lận thuế

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.