Bê bối chạy chức thị trưởng New York

04/04/2013 03:15 GMT+7

Hôm qua, cảnh sát bang New York (Mỹ) bắt giữ Malcolm Smith, một thành viên rất thế lực của nghị viện bang với cáo buộc dùng tiền chạy chức thị trưởng thành phố New York.

Theo AP, ông Smith, thuộc đảng Dân chủ, bị cho là đưa khoảng 100.000 USD cho 5 chính khách khác để họ hỗ trợ ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới. Những lần đưa tiền diễn ra tại khách sạn, văn phòng chính quyền và trong xe hơi.

Bê bối chạy chức thị trưởng New York
Nghị viên Malcolm Smith - Ảnh: Daily Beast

Các nghi can khác cũng đã bị bắt và tất cả phải đóng tới 250.000 USD nếu muốn được tại ngoại. AFP dẫn lời Chưởng lý bang Preet Bharara nhận định vụ bê bối cho thấy tình trạng tham nhũng tại New York đã nghiêm trọng tới mức nào. Sắp tới, New York sẽ chứng kiến đợt tranh cử rầm rộ nhằm tìm gương mặt thay thế tỉ phú Michael Bloomberg, người đã lãnh đạo thành phố từ năm 2002 đến nay.

Thụy Miên

>> New York có thể có thị trưởng đồng tính
>> New York thông qua đạo luật mới về kiểm soát súng
>> New York tuyên bố tình trạng khẩn cấp vì dịch cúm
>> Bang New York muốn siết chặt quản lý vũ khí
>> Thị trưởng New York mua tờ Financial Times ? 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.