Vụ chậm mổ, một trẻ sơ sinh tử vong: Chỉ... rút kinh nghiệm

03/04/2013 03:15 GMT+7

Ngày 2.4, Hội đồng Khoa học kỹ thuật, Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng kết luận: Trường hợp bé gái con sản phụ Nguyễn Thị Hoàng Oanh (33 tuổi, ngụ H.Lâm Hà) tử vong là do chị Oanh bị tai biến “nhau bong non”, nhưng ê kíp trực không tiên lượng được dẫn đến bé bị suy hô hấp và tử vong.

Tuy nhiên, do các bác sĩ trực giải thích cho người nhà sản phụ Oanh thiếu rõ ràng khiến gia đình bức xúc, Khoa Sản cần họp kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Lâm Viên

>> Chậm mổ, một trẻ sơ sinh tử vong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.