Tư vấn mùa thi: Nhiều lựa chọn

03/04/2013 03:15 GMT+7

Phần trả lời của các chuyên gia tư vấn cho câu hỏi “Cần lưu ý gì với thí sinh muốn đăng ký dự thi vào trường?”, tại buổi tư vấn trực tuyến “Chọn trường vừa sức” diễn ra tại Báo Thanh Niên hôm qua, đã mở ra cho thí sinh nhiều con đường học ngành mình yêu thích.

Thạc sĩ Tạ Quang Lâm, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, cho biết: “Nếu có học lực trung bình khá trở lên mới nên nộp hồ sơ đăng ký dự thi vào Trường ĐH Sư phạm TP.HCM. Bởi lẽ, điểm trúng tuyển ngành thấp nhất cũng trên điểm sàn vài điểm”. Thạc sĩ Lâm nhấn mạnh: “Một số ngành điểm trúng tuyển các năm trước khá cao như: sư phạm toán, sư phạm hóa (trên 20 điểm, không nhân hệ số), sư phạm tiếng Anh (30 điểm, nhân hệ số 2 môn tiếng Anh). Trong đó, giáo dục tiểu học là ngành có “tỷ lệ chọi” cao nhất. Điểm chuẩn khối D4 (tiếng Trung) và D6 (tiếng Nhật) thường thấp hơn, khoảng dưới 20 điểm (đã nhân hệ số 2 môn ngoại ngữ). Đây là khối thi có ít thí sinh dự thi”.

Tiến sĩ Phạm Tấn Hạ, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐHQG TP.HCM), gợi ý: “Qua các năm, một số ngành điểm trúng tuyển luôn ở mức cao gồm: báo chí truyền thông, quan hệ quốc tế, tâm lý học, du lịch, ngôn ngữ Anh. Ngược lại, có những ngành điểm trúng tuyển chỉ bằng hoặc cao hơn điểm sàn như: nhân học, giáo dục học, thư viện thông tin, triết học, ngữ văn Đức…”.

Trong khi đó, tiến sĩ Trần Thế Hoàng, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, khuyên chân tình: “Điểm trúng tuyển vào trường nhiều năm qua luôn ở mức 19. Thí sinh dự thi vào trường cần phải có học lực từ khá, giỏi trở lên”.

Thạc sĩ Lê Văn Hiển, Phó trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Luật TP.HCM, cũng cho biết điểm chuẩn các ngành học tại trường trong năm 2012 từ 17,5 - 21, thí sinh nên cân nhắc năng lực bản thân để thi vào. Dự kiến trong năm nay, điểm chuẩn các khối A và D có thể cao hơn. Vì vậy, nếu cảm thấy không đủ sức thi vào trường, có thể chọn ngành luật tại một số trường ĐH khác như ĐH Mở TP.HCM, ĐH Sài Gòn.

Theo PGS-TS Đặng Văn Tịnh, Phó trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Y Dược TP.HCM, ở các trường ĐH y dược, điểm tuyển vào ngành bác sĩ đa khoa là cao nhất, kế đến là bác sĩ răng hàm mặt, bác sĩ y học cổ truyền, thấp nhất là bác sĩ y học dự phòng. Những học sinh có sức học khá giỏi chỉ nên thi vào bác sĩ y học cổ truyền hoặc y học dự phòng. Nếu muốn học bác sĩ đa khoa và răng hàm mặt, nên chọn thi vào các trường ĐH có điểm thấp hơn như: ĐH Y Dược Cần Thơ, ĐH Tây nguyên, ĐH Y Dược Huế, một số trường ĐH phía bắc.

Chọn ngành kỹ thuật, công nghệ và kiến trúc

Vào lúc 14 giờ 30 ngày 4.4, Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục tổ chức buổi tư vấn trực tuyến với chủ đề “Chọn trường thích hợp”, tập trung vào nhóm ngành kỹ thuật, công nghệ và kiến trúc.

Chuyên gia tư vấn đến từ các trường ĐH gồm: tiến sĩ Lê Thanh Hưng (Phó trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Bách khoa TP.HCM), tiến sĩ Nguyễn Kim Quang (Phó hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM), tiến sĩ Đồng Văn Hướng (Phó hiệu trưởng Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM), tiến sĩ Nguyễn Tiến Dũng (Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM), thạc sĩ Trần Minh Tuấn (chuyên viên Phòng Đào tạo Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM).

Bạn đọc quan tâm có thể gửi câu hỏi đến chương trình ngay từ bây giờ, tại địa chỉ: www.thanhnien.com.vn

Hà Ánh - Đăng Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.