Thả tôm hùm bị bắt trái phép về biển

02/04/2013 21:35 GMT+7

(TNO) Ngày 2.4, Ban quản lí Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm, TP.Hội An (Quảng Nam) cho hay ban quản lý đã kịp thời ngăn chặn hai tàu khai thác trái phép tôm hùm.

(TNO) Ngày 2.4, Ban quản lí Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm, TP.Hội An (Quảng Nam) cho hay ban quản lý đã kịp thời ngăn chặn hai tàu khai thác trái phép tôm hùm.

>> Lập “ngân hàng” cua đá Cù lao Chàm

Trước đó, lúc 2 giờ 30 phút ngày 1.4, Đội tuần tra của Ban quản lí Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm cùng Đồn biên phòng 276 thực hiện tuần tra, kiểm soát tại vùng bảo vệ nghiêm ngặt ở Hòn Tai.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện hai tàu số hiệu QNa 00566 của ông Nguyễn Hữu Anh và QNa 00594 của ông Trần Thanh Hiếu (cùng trú thôn Thuận An, xã Tam Hải, huyện Núi Thành, Quảng Nam) đang khai thác thủy sản trái phép, lặn bắt tôm hùm tại vùng cấm.

 
Lực lượng chức năng hướng dẫn du khách thả tôm hùm về biển


Tang vật 10 con tôm hùm đỏ (khoảng 1,3 kg/con) đã được lực lượng chức năng tổ chức cho người dân và du khách thả lại về biển.

Nguyễn Tú
(Ảnh: Ban quản lí Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm cung cấp)

>> Cù Lao Chàm được công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới
>> Đầu tư 3 triệu USD lọc nước biển ở Cù Lao Chàm
>> Thả đồi mồi về biển
>> Cá lớn liên tục xuất hiện tại Cù Lao Chàm
>> Phục hồi thành công san hô cứng ở Cù Lao Chàm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.