Campuchia tập trận, bắn hàng trăm quả pháo, rốc két

02/04/2013 17:45 GMT+7

(TNO) Campuchia hôm nay 2.4 tiến hành tập trận bắn đạn thật nhằm tăng cường khả năng bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của các lực lượng vũ trang hoàng gia Campuchia.

(TNO) Campuchia hôm nay 2.4 tiến hành tập trận bắn đạn thật nhằm tăng cường khả năng bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của các lực lượng vũ trang hoàng gia Campuchia.

“Các bệ phóng rốc két BM-21 và pháo 130 mm đã được bắn trong đợt tập trận”, Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Banh cho hay trong lúc chỉ huy cuộc tập trận tại tỉnh Kampong Speu, cách thủ đô Phnom Penh 70km về phía tây.

“Cuộc tập trận này nhằm kiểm tra công nghệ vũ khí của chúng tôi”, Tân Hoa xã dẫn lời ông Banh.

Tham gia tập trận lần này có khoảng 1.450 binh sĩ. Khoảng 98 rốc két BM-21 và 25 quả pháo đã được bắn ra.

Phó tổng chỉ huy các lực lượng vũ trang hoàng gia Campuchia Eth Sarath tuyên bố: “Cuộc tập trận nhằm thể hiện uy tín quốc gia, không đe dọa nước nào”.

Đây là lần thứ hai Campuchia tiến hành tập trận bắn đạn thật với rốc két BM-21. Đợt đầu tiên diễn ra vào tháng 3.2010, với 250 quả BM-21 được bắn ra và tất cả đều trúng mục tiêu ở khoảng cách 20 - 40 km, theo Tân Hoa xã.

Campuchia bắt đầu tăng cường khả năng phòng vệ kể từ khi có tranh chấp lãnh thổ với Thái Lan vào năm 2008.

Dưới đây một số hình ảnh tập trận của Campuchia:

 Các hình ảnh tập trận ở Campuchia ngày 2.4  1

Các hình ảnh tập trận ở Campuchia ngày 2.4  2

Các hình ảnh tập trận ở Campuchia ngày 2.4  3

Các hình ảnh tập trận ở Campuchia ngày 2.4  4

Các hình ảnh tập trận ở Campuchia ngày 2.4  5
Các hình ảnh tập trận ở Campuchia ngày 2.4 - Ảnh: Reuters

Văn Khoa

>> Công chúa Campuchia sẽ ra tranh cử thủ tướng
>> Hỏa táng thi hài cựu vương Campuchia
>> Campuchia thả gián điệp Thái Lan
>> Hải quân Mỹ, Campuchia tập ứng phó y tế
>> Campuchia ân xá tù "gián điệp" Thái Lan
>> Hậu trường sức mạnh quân sự Campuchia

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.