Đánh sập mạng lưới ma túy vùng biên

01/04/2013 04:13 GMT+7

Chuyên án bắt đầu từ tháng 4.2012, khi công an bắt nữ quái Nguyễn Bích Ngọc (53 tuổi, trú Bắc Giang). Ngọc điều hành một đường dây vận chuyển ma túy qua Trung Quốc rồi mang ma túy tổng hợp về Việt Nam.

* Khởi tố 123 bị can, thu giữ 90 bánh heroin, hơn 100.000 viên thuốc lắc...

Ít ngày sau khi bắt Ngọc, Công an Quảng Ninh bắt tiếp Phạm Thị Kỷ (51 tuổi, trú Quảng Ninh), sau đó bắt thêm Nguyễn Thị Hạnh (49 tuổi, Mộc Châu, Sơn La) và Lương Minh Tuấn (39 tuổi, Bắc Giang). Tiếp đó, Công an Quảng Ninh truy bắt 2 trùm ma túy quê Mộc Châu, Sơn La là Nguyễn Hùng Dũng và Nguyễn Duy Thắng.

Đánh sập mạng lưới ma túy vùng biên
Trùm ma túy Nguyễn Duy Thắng bị Công an Quảng Ninh bắt khi đang vận chuyển ma túy về “tổng kho” tại một chung cư ở Hà Đông, Hà Nội - Ảnh: P.H.S

Dũng và Thắng mua một căn hộ ở Hà Đông, Hà Nội làm nơi cư ngụ và “tổng kho” lưu giữ “hàng trắng” khi đưa từ Mộc Châu về Hà Nội, rồi từ đây phân bổ đi các nơi. Trong nhiều ngày, các trinh sát đã hóa trang mai phục tại đây. Ngày 4.7.2012, khi Thắng dùng ô tô vận chuyển ma túy về “tổng kho” thì bị các trinh sát ập vào bắt giữ, thu 89 bánh heroin, hơn 33.000 viên thuốc lắc, 3 kg ma túy đá... Riêng Dũng do đi xe sau nên khi thấy động đã quay đầu xe về Sơn La. Chạy tới Hòa Bình, Dũng đổi ô tô khác hòng qua mặt lực lượng chức năng nhưng vừa tới Mộc Châu tên trùm này đã phải tra tay vào còng. Vài ngày sau, thêm 8 nghi can trong đường dây của Dũng, Thắng cũng dắt nhau vào trại.

Lần theo manh mối từ các nghi can trên, Công an Quảng Ninh tiếp tục phá hàng loạt các ổ nhóm buôn ma túy khác. Điển hình là đường dây do Hoàng Văn Tiến (27 tuổi, Mộc Châu, Sơn La) cầm đầu. Tiến bị Công an H.Mộc Châu bắt theo lệnh truy nã đặc biệt của Công an Quảng Ninh khi đang lẩn trốn tại khu vực biên giới Việt - Lào. Nhóm này khai đã mua bán, vận chuyển tới 20.000 bánh heroin (có chuyến vận chuyển vài trăm bánh).

Công an Quảng Ninh xác định Nguyễn Thanh Tuân (30 tuổi, TP.Hà Nội) chính là kẻ cầm đầu mạng lưới ma túy “khủng” này. Tuân hiện bỏ trốn, đang bị truy nã.

Cuối tháng 7.2012, nữ quái Trương Thị Trâm Anh cũng bị bắt trên đường từ Bắc Ninh về Lạng Sơn. Trâm Anh chính là một chân rết trong đường dây buôn bán do trùm Nguyễn Thị Huệ (39 tuổi, TP.Lạng Sơn) điều hành. Đường dây của Huệ thao túng gần hết toàn bộ khu vực biên giới Lạng Sơn. Cùng với Huệ trong hoạt động “bao biên” còn có Nguyễn Thị Thủy (45 tuổi), Lê Ánh Tuyết (50 tuổi, cùng ở Lạng Sơn). Để thuận lợi cho việc vận chuyển ma túy qua biên giới, nhóm nữ quái này cấu kết thành lập nhiều công ty xuất khẩu với nhiều mặt hàng (chủ yếu là trái cây). Trong quá trình vận chuyển hàng, chúng giấu ma túy trong hàng hóa đưa qua biên giới. Ngày 12.7.2012, Thủy sa lưới; đến 21.9.2012 Tuyết bị bắt tại nhà riêng.

Theo trung tá Nguyễn Hải Phong, Phó PC47 Công an Quảng Ninh, các đường dây buôn ma túy này thường lấy hàng từ biên giới Việt - Lào, khu vực Mộc Châu, Sơn La. Khi vào nội địa, ma túy sẽ được phân phối trong toàn mạng lưới để chuyển qua Trung Quốc, chủ yếu qua đường Lạng Sơn, một phần qua Cao Bằng, Lào Cai, Móng Cái, một phần nhỏ tiêu thụ trong nước...

Mua bán hơn 25.000 bánh heroin

Tính đến ngày 15.3.2013, Công an Quảng Ninh đã khởi tố 123 bị can, bắt 95 nghi can, truy nã 28 người, thu giữ 90 bánh heroin, hơn 114.000 viên thuốc lắc, 1,28 kg ma túy đá, 3 súng quân dụng, 45 viên đạn, 1 súng bắn bi, tạm giữ 20 ô tô... Đặc biệt, cơ quan điều tra xác định các đối tượng trong đường dây đã mua bán trên 25.000 bánh heroin, 500.000 viên thuốc lắc, 40 kg ma túy đá.

Phạm Hải Sâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.