Xe buýt húc đổ thanh chắn giới hạn chiều cao trên cầu vượt

31/03/2013 10:25 GMT+7

(TNO) Tối qua, 30.3, một chiếc xe buýt đã đi vào đường cấm trên cầu vượt nhẹ Láng Hạ - Thái Hà, và húc đổ thanh giới hạn chiều cao bằng sắt.

(TNO) Khoảng 19 giờ 15 phút tối 30.3, xe buýt BKS 29T-2893 tuyến số 50, lộ trình Bến xe Long Biên - KCN An Khánh (Hãng xe buýt 10 - 10) đang lưu thông theo hướng từ phía Láng Hạ về đường Láng.

Do phóng nhanh và thiếu quan sát, chiếc xe buýt này đã lao lên trên cầu vượt nhẹ Láng Hạ - Thái Hà và húc đổ thanh giới hạn chiều cao đặt tại chân cầu.

Đúng lúc đó chiếc xe 4 chỗ hiệu Mercedes BKS 29V-5697 lưu thông ngược chiều đã bị thanh sắt đè trúng phần đuôi xe, vỡ toàn bộ kính sau, phần thân xe bị móp, gây hư hỏng nặng.

Xe buýt húc đổ thanh chắn giới hạn chiều cao cầu vượt Láng Hạ - Thái Hà 1
Hiện trường vụ việc - Ảnh: Nguyễn Tuấn

Tại hiện trường, thanh giới hạn chiều cao của cầu bị đâm đổ sập xuống đường.

Phần đầu chiếc xe buýt bị biến dạng, méo mó, kính trước bị rạn nứt. Rất may, không có ai bị thương trong vụ tai nạn.

Khoảng 2 giờ sau, 1 xe cứu hộ được điều đến cẩu thanh giới hạn chiều cao ra khỏi hiện trường để đơn vị thi công khắc phục, giải quyết sự cố.

Xe buýt húc đổ thanh chắn giới hạn chiều cao cầu vượt Láng Hạ - Thái Hà 2
Một chiếc cần cẩu được điều tới để giải quyết sự cố - Ảnh: Nguyễn Tuấn

Theo quy định, cầu vượt Láng Hạ - Thái Hà (Hà Nội) cấm xe khách, xe buýt, xe tải, xe đạp và người đi bộ qua lại. Ở hai đầu cầu đều có biển cấm và có cột giới hạn chiều cao làm bằng vật liệu thép, rắn chắc.

Trước đó, tối 26.12.2012, xe buýt số 22 (Xí nghiệp Xe điện Hà Nội) cũng đi lên cầu vượt nhẹ Láng Hạ - Thái Hà và húc đổ cổng hạn chế chiều cao bằng sắt làm nhiều người hốt hoảng.

Tiếp đó, sáng 2.3.2013 một chiếc xe khách 24 chỗ đi từ Ngã Tư Sở về Tây Sơn cũng húc đổ cổng giới hạn chiều cao bằng sắt trên cầu vượt nhẹ Tây Sơn - Chùa Bộc, khiến tuyến phố ùn tắc kéo dài.

Tin, ảnh: Nguyễn Tuấn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.