Trung Quốc ký nhiều thỏa thuận với châu Phi

31/03/2013 03:20 GMT+7

Trong chuyến thăm CH Congo, kết thúc vào ngày 30.3, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chứng kiến hai bên ký 11 hợp đồng về viễn thông, ngân hàng, cơ sở hạ tầng, với trị giá nhiều triệu USD, theo AFP.

CH Congo là điểm dừng chân cuối cùng trong chuyến công du 3 nước châu Phi của ông Tập lần này. Hai nước kia là Tanzania và Nam Phi. Tại Tanzania, ông Tập chứng kiến đại diện 2 nước ký 16 hợp đồng phát triển thương mại, văn hóa, đồng thời cam kết Trung Quốc sẽ cho các nước châu Phi vay 20 tỉ USD trong vòng 2 năm tới.

Bình luận về các sự kiện trên, tạp chí trực tuyến The Diplomat nhận định chính sách của Trung Quốc đối với châu Phi dưới thời ông Tập sẽ không khác gì so với giới lãnh đạo trước. Tuy nhiên, Trung Quốc phải vượt qua nhiều thách thức do bị cáo buộc phá hoại môi trường, thiếu đảm bảo an toàn cho người lao động, gây căng thẳng với lao động ở châu Phi.

Minh Trung

>> Quân đội Mỹ có khả năng can thiệp sâu vào châu Phi
>> Quân đội Trung Quốc sẽ hoạt động mạnh trên biển
>> Quân đội Trung Quốc sẽ yểm trợ cho hải giám

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.