Mất ống chứa vi rút độc tính cao

31/03/2013 21:55 GMT+7

(TNO) Tờ Le Figaro ngày 31.3 dẫn thông cáo từ Đại học Texas (Mỹ) cho biết phòng nghiên cứu Galveston National của trường này vừa phát hiện để lạc mất ống chứa vi rút Guanarito.

Đây là loại có nguồn gốc từ Venezuela và được xem là một trong những vi rút có độc tính cao. Thông thường, chỉ có những đơn vị được trang bị đặc biệt và đáp ứng tiêu chuẩn rất nghiêm ngặt về an toàn mới được phép nghiên cứu, lưu trữ các loại vi rút như thế.

Vi rút Guanarito gây sốt xuất huyết (tương tự vi rút Ebola) và tỉ lệ tử vong ở bệnh nhân bị nhiễm chúng lên đến 15%.

Mất dấu ống chứa vi rút độc tính cao
Chỉ những nơi đáp ứng tiêu chuẩn an toàn nghiêm ngặt mới được nghiên cứu các loại vi rút độc tính cao như Guanarito - Ảnh: AFP

Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa ghi nhận được ca nào nhiễm loại siêu vi này do người lây sang người nên nguy cơ bùng phát dịch bệnh không cao. Thông thường, những bệnh nhân nhiễm vi rút Guanarito đều bị lây bởi động vật gặm nhấm ở khu vực Nam Mỹ.

Đại diện phòng nghiên cứu Galveston National nhận định có thể nguyên nhân thất lạc ống chứa vi rút là do các nhà khoa học đã vứt nhầm sau khi sử dụng.

Lan Chi

>> Venezuela nhận 13 xe tác chiến bộ binh của Nga
>> Venezuela sẽ thiết lập hệ thống ngoại hối mới
>> Quyền Tổng thống Venezuela yêu cầu Mỹ ngừng âm mưu thủ tiêu
>> Venezuela không ướp xác cố Tổng thống Hugo Chavez
>> Venezuela điều tra cái chết của ông Chavez
>> Mỹ trục xuất hai nhà ngoại giao Venezuela để trả đũa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.