Lễ hội đền Bà Triệu

31/03/2013 16:36 GMT+7

(TNO) Sáng 31.3, hàng nghìn du khách đã về tham dự lễ hội đền Bà Triệu (xã Triệu Lộc, H.Hậu Lộc, Thanh Hóa), kỷ niệm 1.765 năm ngày mất của anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh.

(TNO) Sáng 31.3 (nhằm ngày 21 tháng 2 năm Quý Tỵ), hàng nghìn du khách đã về tham dự lễ hội đền Bà Triệu (xã Triệu Lộc, H.Hậu Lộc, Thanh Hóa), kỷ niệm 1.765 năm ngày mất của anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh.

Lễ kỷ niệm 1.765 năm ngày mất của anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh năm nay diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi, có ý nghĩa như: dâng hương tưởng nhớ Bà Triệu tại đền thờ và khu lăng mộ bà tại xã Triệu Lộc; ôn lại thân thế sự nghiệp của Bà Triệu bằng trích đoạn sân khấu hóa với tựa đề "Lời thề trinh nữ", do Đoàn nghệ thuật tuồng Thanh Hóa trình diễn.

Phần hội có nhiều trò dân gian, với sự tham gia của đông đảo người dân xã Triệu Lộc. Lễ hội sẽ kéo dài đến hết ngày 2.4.

Lễ hội Đền Bà Triệu 2
Đông đảo người dân đến thắp hương tưởng nhớ Bà Triệu tại đền thờ bà ở xã Triệu Lộc, H.Hậu Lộc (Thanh Hóa)

                                                                                  Tin, ảnh: Ngọc Minh

>> Lễ hội Mừng lúa mới của đồng bào dân tộc Chơ Ro
>> Lễ hội Nghinh Ông Sông Đốc
>> Khai mạc lễ hội Dinh Cô, Long Hải
>> Lễ hội đâm trâu của dân tộc Cor

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.