Lại rung chấn ở thủy điện Sông Tranh 2

31/03/2013 03:30 GMT+7

Tại khu vực thủy điện Sông Tranh 2 (H.Bắc Trà My, Quảng Nam) vừa xảy ra ít nhất 2 rung chấn ngay sau khi dứt trận mưa lớn, giông sét và lốc kéo dài hàng giờ đồng hồ.

Tại khu vực thủy điện Sông Tranh 2 (H.Bắc Trà My, Quảng Nam) vừa xảy ra ít nhất 2 rung chấn ngay sau khi dứt trận mưa lớn, giông sét và lốc kéo dài hàng giờ đồng hồ. Trong đó, khoảng 23 giờ 41 ngày 29.3, rung chấn 1,7 độ Richter xảy ra tại tọa độ 15,370N - 108,080E.

Theo phân tích của Viện Vật lý địa cầu VN, dù cường độ không lớn nhưng lại gây rung lắc mạnh, khiến nhiều người dân cảm nhận rõ ràng (nhà cửa rung lắc liên hồi khoảng 7 giây, phát ra tiếng nổ lớn)... là bởi rung chấn xuất hiện ở độ sâu chỉ 5,5 km. Máy đo gia tốc gắn trên đỉnh đập thủy điện Sông Tranh 2 cũng đã ghi nhận được sự dịch chuyển của gia tốc nền thân đập, nhưng không đáng kể. Như vậy, trong vòng 10 ngày (từ 20.3), khu vực thủy điện Sông Tranh 2 đã xảy ra ít nhất 6 trận rung chấn ngay sau mưa lớn và giông sét.

Ngày 30.3, mực nước hồ chứa thủy điện Sông Tranh 2 vẫn được giữ ở 139,63 m (dưới cao trình 140 m) và được luân phiên phát điện 2 tổ máy để hạn chế việc tích nước, tránh gây nên động đất mạnh.

H.X.H

>> Thêm 4 trận rung chấn tại khu vực thủy điện Sông Tranh 2
>> Hỗ trợ hộ dân tái định cư thủy điện Sông Tranh 2
>> Lại động đất mạnh tại khu vực thủy điện Sông Tranh 2

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.