Nhiều nhà dân nứt toạc vì sạt lở

30/03/2013 08:45 GMT+7

(TNO) Ngày 29.3, hàng chục hộ dân sống cặp sông Cần Thơ (tổ 22, ấp Mỹ Ái, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ) đã phải di dời khẩn cấp do bờ sông sụt lún khiến tường nhà nứt toạc và có thể sụp xuống sông bất cứ lúc nào.

Sau khi nhận tin báo của dân, chính quyền địa phương đã cử các lực lượng đến giúp dân di dời đồ đạc ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Các hộ dân khu vực bị ảnh hưởng cho biết, dấu hiệu rạn nứt xuất hiện cách đây trên 10 ngày, nhưng gần đây nứt nhanh hơn và đến trưa ngày 29.3 thì nhiều căn nhà bị nứt toạc cả tường lẫn nền nhà.

 Di dời khẩn cấp hàng chục hộ dân khỏi vùng sạt lở
Nền nhà của các hộ dân bị nứt toạc, có thể sụp xuống sông bất cứ lúc nào

 

Theo thống kê của UBND xã Mỹ Khánh, có 12 hộ bị ảnh hưởng nằm liền kề trên đoạn bờ sông dài khoảng 80 m, trong đó có bảy hộ trực tiếp bị nứt nhà cửa buộc phải di dời ngay để đảm bảo tính mạng và tài sản.

Trước mắt, các hộ trên đều chuyển đến ở nhờ nhà người thân trong khi chờ UBND huyện Phong Điền có hướng giải quyết.

Tin, ảnh: Đình Tuyển

>> Nguy cơ sạt lở bờ sông Hậu rất cao
>> Sạt lở bờ sông làm 8 căn nhà bị sụp, lún
>> Đầu năm chạy sạt lở đất
>> Mở đường né khu vực sạt lở
>> Kè biển tiền tỉ sạt lở nghiêm trọng
>> Sạt lở nghiêm trọng tại kè biển Tam Thanh
>> Vấn nạn sạt lở
>> Sạt lở đất nhấn chìm 25 bè cá
>> Sạt lở triền miên vì… cát tặc
>> Chuyện địa phương: Chống sạt lở ven sông Đồng Nai
>> Bỏ làng vì sạt lở

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.