Tàu cá Trung Quốc xâm phạm chủ quyền VN tăng cả về số lượng, mật độ

27/03/2013 18:25 GMT+7

(TNO) Ngày 27.3, Hội nghị đánh giá kết quả công tác phối hợp giữa Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng (BCH BĐBP) với Sở NN-PTNT TP.Đà Nẵng năm 2012 cho hay trong năm qua tàu cá Trung Quốc xâm phạm chủ quyền biển nước ta tăng cả về số lượng và mật độ.

(TNO) Ngày 27.3, Hội nghị đánh giá kết quả công tác phối hợp giữa Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng (BCH BĐBP) với Sở NN-PTNT TP.Đà Nẵng năm 2012 cho hay trong năm qua tàu cá Trung Quốc xâm phạm chủ quyền biển nước ta tăng cả về số lượng và mật độ.

>> Trung Quốc ngang ngược nói vụ bắn tàu cá Việt là "cần thiết"
>> Vụ bắn tàu cá Việt Nam: Thủ phạm là tàu hải quân Trung Quốc

Năm 2012, BCH BĐBP TP.Đà Nẵng đã phát hiện 717 lượt tàu cá Trung Quốc xâm phạm chủ quyền biển Việt Nam, trên khu vực đông bắc Đà Nẵng từ 25-45 hải lý (tăng 533 lượt so với năm 2011).

Tàu cá Trung Quốc đi thành từng tốp đông, tàu công suất lớn đi trước hỗ trợ hoạt động cho tốp sau hoặc dùng tàu sắt lớn đi giữa bảo vệ cụm tàu 4-10 chiếc giành ngư trường, xua đuổi tàu cá của ngư dân Đà Nẵng.

Điển hình là vụ ngày 13.7.2012, đội tàu cá 29 chiếc với sự hỗ trợ của tàu ngư chính đã qua khu vực Thăng Long/Tây Nam đảo Tri Tôn từ 50-60 hải lý, xâm phạm chủ quyền biển Việt Nam.

Ngày 22.7.2012, 2 tàu cá cùng 8 ngư dân của Việt Nam đang hành nghề trên biển thì bị tàu ngư chính số hiệu 310 của Trung Quốc thu giữ ngư cụ và hải sản trị giá 50 triệu đồng rồi buộc ngư dân Đà Nẵng điểm chỉ vào tờ giấy trắng không nội dung, quay phim, chụp ảnh rồi thả về.

Trước thủ đoạn mới của Trung Quốc nhằm tạo chứng cứ giả, BCH BĐBP cùng Sở NN-PTNT TP.Đà Nẵng đã tham mưu Bộ Tư lệnh BĐBP, Bộ NN-PTNT và UBND TP.Đà Nẵng đề nghị đấu tranh ngoại giao.

bộ đội biên phòng đà nẵng sát cánh cùng ngư dân - ảnh nguyễn tú
Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng (bên phải) luôn sát cánh cùng ngư dân trên biển - Ảnh Nguyễn Tú

Cũng trong năm 2012, BCH BĐBP TP.Đà Nẵng phát hiện 53 lượt gồm các loại tàu hộ vệ tên lửa, tàu trinh sát, tàu ngư chính hoạt động trên khu vực Hoàng Sa.

Trong thời gian từ 29.5 đến 16.6.2012, có 10 đến 50 tàu Trung Quốc diễn tập quân sự hằng ngày trấn áp, xua đuổi tàu cá Việt Nam, Trung Quốc đơn phương công bố lệnh cấm đánh bắt cá trên biển Đông từ 16.5 đến 1.8.2012 khiến ngư dân ta hoang mang khi ra khơi.

Trước tình hình đó, BCH BĐBP TP.Đà Nẵng đã tổ chức 1 biên đội 6 tàu tuần tra xua đuổi 3 tốp (50 chiếc) tàu cá Trung Quốc ra khỏi vùng biển Việt Nam.

Ngoài ra, BCH BĐBP cùng Sở NN-PTNT TP.Đà Nẵng phối hợp với chính quyền địa phương hướng dẫn cho ngư dân nắm chắc pháp lý chủ quyền vùng biển nước ta giúp ngư dân yên tâm bám biển.

* BCH BĐBP TP.Đà Nẵng cho biết thêm, đối với tình hình an ninh trật tự trên biển, năm 2012 xảy ra 64 vụ (giảm 19 vụ so với năm 2011) làm 10 người chết, 4 người mất tích, 9 người bị thương (ngoài ra ngư dân còn vớt được 9 thi thể), làm cháy 1 tàu, chìm 3 tàu và 1 xà lan, hư hỏng 3 tàu vận tải và 14 tàu cá cùng gần 27.000 mét lưới các loại, thiệt hại khoảng 4 tỉ đồng.

BCH BĐBP TP.Đà Nẵng đã kịp thời xử lý 25 vụ/34 tàu bị nạn trên biển, cùng các ngư dân đã cứu nạn được 6 tàu và 8 ngư dân.

Hội nghị đánh giá một trong các khó khăn lớn nhất hiện nay là trang bị của các tàu kiểm ngư còn hạn chế, chưa có khả năng phối hợp với tàu tuần tra của BĐBP để tuần tra bảo vệ chủ quyền, bảo vệ ngư dân hành nghề trên biển.

Nguyễn Tú

>> Hỗ trợ ngư dân bị tàu Trung Quốc bắn
>> Hội Nghề cá tố cáo Trung Quốc uy hiếp tàu cá Việt Nam
>> Yêu cầu Trung Quốc điều tra, xử lí nghiêm vụ bắn tàu cá Việt Nam
>> Mỹ lên tiếng vụ Trung Quốc bắn tàu cá Việt Nam
>> Tàu Trung Quốc bắn cháy cabin tàu cá Việt Nam
>> Bộ đội Biên phòng cứu tàu chở 800 tấn than trôi dạt
>> Cứu được 2 ngư dân bị sóng nhấn chìm tàu
>> 25 năm hải chiến Trường Sa
>> Hai người Trung Quốc đi lạc
>> Phát hiện áo ngực nguồn gốc Trung Quốc có chứa "thuốc lạ"
>> Trục xuất 9 người Trung Quốc buôn lòng lợn trái phép
>> Phát hiện thêm nhiều người Trung Quốc hoạt động trái phép

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.