Pháp lại khuyến cáo về thuốc ngừa thai

27/03/2013 03:00 GMT+7

Trong thông cáo gửi Thanh Niên ngày 26.3, Cơ quan Quản lý dược phẩm và sản phẩm y tế Pháp (ANSM) cho biết trong giai đoạn 2000 - 2011 đã ghi nhận có 2.529 trường hợp biến chứng thuyên tắc huyết khối (động mạch/tĩnh mạch) sau khi dùng thuốc ngừa thai.

Trong đó có 1.751 ca do thuốc thế hệ thứ 3 và thứ 4 gây ra. Trung bình, mỗi năm phản ứng phụ của thuốc ngừa thai làm 20 người tử vong tại Pháp (nạn nhân của thuốc thế hệ mới chiếm 70% số này).

ANSM tiếp tục khuyến cáo các bác sĩ xem thuốc thế hệ thứ 3 và 4 như một lựa chọn phụ và kiểm tra nghiêm ngặt bệnh sử của bệnh nhân để đảm bảo không có yếu tố nguy cơ.

Tính đến đầu tháng 3, lượng thuốc ngừa thai thế hệ mới tiêu thụ tại Pháp giảm khoảng 34% so với cùng kỳ năm trước, trong khi doanh số của thuốc thế hệ cũ lại tăng 26,5%.

Lan Chi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.