Làm việc khi mang thai không ảnh hưởng đến thai nhi?

29/03/2013 08:00 GMT+7

(TNO) Một nghiên cứu tại Mỹ cho thấy phụ nữ làm việc khi đang mang thai không làm tăng nguy cơ sinh non hay sinh trẻ nhẹ cân.

(TNO) Một nghiên cứu tại Mỹ cho thấy phụ nữ làm việc khi đang mang thai không làm tăng nguy cơ sinh non hay sinh trẻ nhẹ cân, theo Health24.

Các nhà khoa học xem xét dữ liệu của gần 1.600 phụ nữ sinh con trong năm 2005.

Một số phụ nữ làm việc toàn thời gian, một số khác làm việc bán thời gian, trong khi những người còn lại không làm việc khi đang mang thai.

Làm việc khi đang mang thai không ảnh hưởng đến trẻ
Theo các nhà nghiên cứu Mỹ, làm việc khi đang mang thai không ảnh hưởng đến trẻ - Ảnh: Shutterstock

Họ nhận thấy không có sự khác biệt nào ở tỷ lệ sinh non hay sinh trẻ nhẹ cân ở các nhóm phụ nữ này.

Theo người đứng đầu cuộc nghiên cứu Katy Backes Kozhimannil, làm việc tại Bộ phận Quản lý và chính sách sức khỏe, Trường đại học Minnesota (Mỹ), điều cần quan tâm không phải là phụ nữ có làm việc hay không trong lúc mang thai, mà là tính chất công việc của phụ nữ.

Chẳng hạn như công việc có phải lao động vất vả không, giờ làm việc có dài không...

Từ đó, có thể xác định được những khó khăn trong công việc mà người nữ phải đối mặt trong thời gian mang thai, giúp xây dựng những chính sách lao động phù hợp hơn cho đối tượng lao động đặc biệt này, bà Katy Backes Kozhimannil chia sẻ.

Nghiên cứu được công bố trên Women’s Health Issues.

Đức Trí

>> Kiểm soát dị tật trước khi mang thai
>> Chân to do mang thai
>> Phụ nữ mang thai chăm sóc da
>> Vệ sinh răng miệng giúp giảm nguy cơ sinh non
>> Cấm hút thuốc giúp giảm tỷ lệ sinh non
>> Nguy cơ sinh non từ thảo dược chống rạn da

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.