Giết người dã man lãnh án chung thân

27/03/2013 18:04 GMT+7

(TNO) Chiều 27.3, tại phiên xét xử lưu động, TAND tỉnh Lâm Đồng tuyên phạt Phạm Đức Văn (19 tuổi, ngụ TT.Nam Ban, H.Lâm Hà, Lâm Đồng) án tù chung thân về tội "giết người, cướp tài sản".

(TNO) Chiều 27.3, tại phiên xét xử lưu động, TAND tỉnh Lâm Đồng tuyên phạt Phạm Đức Văn (19 tuổi, ngụ TT.Nam Ban, H.Lâm Hà, Lâm Đồng) án tù chung thân về tội "giết người, cướp tài sản".

Theo cáo trạng, ông Phạm Đức Tráng, ngụ xã Nam Hà (Lâm Hà) thuê Văn làm vườn cà phê. Văn được ông Tráng ưu ái xem như con trong nhà.

Trưa 14.1.2013, sau khi ăn cơm xong, ông Tráng nằm ngủ trên ghế sa lông thì Văn tới xin tiền, ông Tráng nói không có tiền; Văn lại hỏi vay tiền, ông Tráng im lặng.

Do cơn nghiện nổi lên, cần tiền mua ma túy nên Văn xuống bếp lấy con dao phát cỏ chém ông Tráng 11 nhát khiến ông gục và chết tại chỗ.

Đứa con nghịch tử lãnh án chung thân
Bị cáo Văn tại phiên tòa

Sau đó, Văn lấy xe máy Wave RSX của ông Tráng (trị giá trên 18 triệu đồng) rồi tìm Nguyễn Văn Trung (bạn nghiện) và đưa xe máy đến một tiệm cầm đồ ở Nam Ban cầm được 2 triệu đồng để mua ma túy sử dụng.

Gây án xong, Văn đón xe đi TP.HCM. Sau đó, Văn đến Công an H.Lâm Hà đầu thú.

Ngoài mức án trên, phiên tòa còn buộc Văn đền bù 125 triệu đồng cho gia đình người bị hại.

Văn từng bị áp dụng biện pháp giáo dục cai nghiện tại cộng đồng, mới về lại gia đình cuối năm 2012.

Tin ảnh: Lâm Viên

>> Giết bảo vệ cướp tài sản, lãnh án tử hình
>> Thiếu tiền chơi game, cướp tài sản tài xế taxi
>> Án tử hình cho hai kẻ giết người, cướp tài sản
>> Đột nhập nhà khống chế 3 mẹ con cướp tài sản
>> Bắt băng chuyên dàn cảnh đụng xe để cướp tài sản

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.